Analytic
Hotline: 08887 08817

'Bộ mặt mới' của Hà Nội vào năm 2030

Hà Nội hoàn thành Vành đai 4 trước năm 2027; xây dựng Vành đai 5 trước năm 2030; mở rộng, nâng cấp sân bay Nội Bài; xây dựng thêm một sân bay quốc tế. Bên cạnh đó có 4 - 7 huyện sẽ lên quận vào năm 2030.

Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch TP.HCM

Ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, vừa được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM, thay ông Nguyễn Thành Phong.

Ông Trần Tuấn Anh giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định phân công Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIII

Ban chấp hành Trung ương khóa mới bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư khóa XIII.

Tổng bí thư: 5 chú ý để hiện thực hóa mục tiêu vùng Đông Nam Bộ

Mục tiêu đến năm 2045, Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển, có tiềm lực kinh tế mạnh, cơ cấu kinh tế hiện đại; trung tâm khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế thuộc nhóm đầu của khu vực và thế giới.

Chủ động triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về thu hút đầu tư nước ngoài

Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 là một trong những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng.

Đất nước chính thức bước vào 'thời chiến'

Cuộc họp Bộ Chính trị cuối tuần trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quay sang nói với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, “chuẩn bị khả năng xấu nhất để có phương án tốt nhất”. Thủ tướng khẳng định, “đã chuẩn bị sẵn sàng kể cả tình huống xấu nhất”.

‘Điểm mới’ trong định hướng phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

Mục tiêu trong Nghị quyết số 26 vừa được Bộ Chính trị ban hành có thể xem là nội dung hoàn toàn mới khi xác định rất rõ mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết.

Nâng đóng góp của công nghệ sinh học vào GDP lên 7% vào năm 2030

Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có nền công nghệ sinh học đạt trình độ tiên tiến thế giới trên một số lĩnh vực quan trọng; là một trong 10 nước hàng đầu châu Á về sản xuất và dịch vụ thông minh công nghệ sinh học.

Xây dựng Hải Phòng thành nơi có trình độ phát triển cao hàng đầu châu Á

Đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại thông minh, bền vững khu vực Đông Nam Á; tầm nhìn đến năm 2045, trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.