Analytic
Hotline: 08887 08817

Hiện thực hóa giấc mơ nhà Sài Gòn bắt đầu chỉ với 168 triệu đồng

Sở hữu nhà riêng ở Sài Gòn chưa bao giờ là dễ dàng với số đông những người trẻ. Tuy nhiên, với dự án Dream Home Riverside, khách hàng chỉ cần 168 triệu đồng để nắm cơ hội sở hữu căn hộ trong khu quy hoạch đồng bộ, tiện ích theo chuẩn cao cấp.

Dream Home Riverside - Nơi hội tụ giá trị tuyệt hảo cho gia đình trẻ

Nắm giữ năm yếu tố: Thị trường khan hiếm nguồn cung; dự án pháp lý hoàn chỉnh; vị trí vàng; tiện ích nội ngoại khu đẳng cấp; giá tầm trung. Dream Home Riverside là lựa chọn tuyệt hảo, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân trẻ cần chống an cư ổn định và có tiềm năng sinh lợi lâu dài.

Lãi suất cho vay rẻ, thích hợp để vay mua nhà

Người đi vay mua nhà đang có nhiều thuận lợi, vừa vay được lãi suất thấp, vừa được chủ đầu tư hỗ trợ kéo giãn thời gian trả nợ, điều kiện vay cũng đơn giản hơn.

Dream Home Riverside đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các gia đình trẻ tại TP.HCM

Với các gia đình trẻ, sự khao khát tìm kiếm một chốn bình yên để tận hưởng cuộc sống và một mái ấm hạnh phúc trọn vẹn, chan hòa tình yêu thương luôn cháy bỏng. Việc sở hữu một ngôi nhà vừa đáp ứng được nhu cầu để ở, nghỉ dưỡng vừa có thể đầu tư sinh lợi cao sẽ trở thành sự lựa chọn hàng đầu của đại đa số khách hàng.

Giá căn hộ liệu có giảm?

Hàng loạt yếu tố quyết định đến giá nhà ở là quỹ đất khan hiếm, chi phí xây dựng tăng, dân số đông,… đang không ngừng củng cố cho đà tăng của giá nhà ở. Giá nhà ở không ngừng thiết lập mặt bằng giá mới. Xu hướng tăng giá trong những năm qua cho thấy giá nhà ở khó quay lại mức thấp.

DIYAS SKY - Cơ hội sở hữu nhà, giá vừa tầm tay

Tháng 4 năm 2020, Navigos, một công ty chuyên cung cấp nguồn nhân lực, đã công bố báo cáo về tình hình tiếp cận nhà ở đô thị lớn khi giá nhà tại TP.HCM và Hà Nội đang cao hơn 28 lần so với thu nhập của người trẻ. Cụ thể, thu nhập bình quân của người trẻ mới đi làm là 72 triệu đồng/năm, trong khi giá căn hộ 2 phòng ngủ bình quân hiện đã lên đến 2 tỷ đồng. Đó là một thực tế đáng buồn khi giấc mơ “an cư lạc nghiệp” của người trẻ ngày càng trở nên trở nên xa vời.