Analytic
Hotline: 08887 08817

Nguồn lợi mới cho ngành dầu khí từ kinh tế tuần hoàn

Ngành công nghiệp dầu khí có thể tạo ra lợi ích kinh tế từ việc tận dụng các phụ phẩm trong quá trình sản xuất, thay vì thải bỏ ra môi trường.

Đòn bẩy mạnh nhất để ứng phó với biến đổi khí hậu

Theo báo cáo từ Liên minh Khí hậu và không khí sạch do Liên Hợp quốc lãnh đạo, các biện pháp giảm thiểu khí mê-tan hiện tại có thể hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu thêm 0,3 độ C vào năm 2045.

Tương lai rủi ro của ngành dầu mỏ khi phụ thuộc nhu cầu nhựa

Viễn cảnh tăng trưởng nhu cầu dầu sẽ sụp đổ nếu trụ cột nhựa đang chống đỡ cho tương lai ngành này dần biến mất khi thế giới đang bắt tay giải quyết vấn đề rác thải nhựa.

Nhiều công ty con của PVN báo lãi lớn

PVGas, Liên doanh Vietsovpetro và PV Power là những thành viên đạt trên 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trong nửa đầu năm 2020.

Công ty lọc dầu Hàn Quốc đặt kho chứa ở Việt Nam

Ngày 6/11, Hyundai Oilbank tuyên bố rằng công ty đã đặt một cơ sở lưu trữ sản phẩm dầu mỏ 200.000 thùng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để mở rộng xuất khẩu sang các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Brunei - Xứ sở hòa bình, xanh sạch, không tệ nạn

Nếu hạnh phúc của một dân tộc bao gồm không có chiến tranh, cuộc sống phát triển, đất nước xanh sạch và không có tệ nạn thì Brunei, đích thị là xứ sở hạnh phúc.

Lọc hóa dầu Bình Sơn và Vietsovpetro có lãnh đạo mới

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo tại công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Sau đại án, PVN xin giữ lại 32% lãi dầu khí và 50% tiền từ cổ phần hóa

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam vừa có đề án tài cơ cấu toàn diện và xin Chính phủ nhiều cơ chế đặc thù.

Tập đoàn Hàn Quốc muốn mua 29% cổ phần PV Power

PV Power, công ty sản xuất điện lớn thứ 2 của Việt Nam đang trở thành mục tiêu đầu tư của tập đoàn Teakwang Hàn Quốc, giá trị thương vụ có thể lên đến 12.000 tỷ đồng.

Ông Trump tăng thuế nhôm thép, tạo nguy cơ chiến tranh thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố sẽ áp mức thuế cao đối với thép và nhôm nhập khẩu nhằm bảo vệ các nhà sản xuất nội địa.