Analytic
Hotline: 08887 08817

Loạt tổ chức thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch

36 tổ chức tôn giáo mới đây đã tuyên bố thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch, đến từ 11 quốc gia bao gồm Brazil, Argentina, Ấn Độ, Philippines, Uganda, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Ireland, Anh và Mỹ.

Những kết quả nổi bật trong chuyến công tác đặc biệt 'ba trong một' của Thủ tướng

Sáng 19/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc từ ngày 11-17/5.

Thủ tướng kêu gọi các đối tác quốc tế tăng gấp đôi tài chính xanh

Các nước phát triển, các đối tác quốc tế cần tăng gấp đôi tài chính cho các hoạt động thích ứng vào năm 2025; tích cực hỗ trợ các nước đang phát triển, các nước kém phát triển về công nghệ xanh, tài chính xanh, quản lý xanh…

"Bong bóng của những lời hứa suông sắp vỡ"

Giới nghiên cứu đang hối thúc các chính phủ hành động và hành động trước những bằng chứng khoa học rất rõ ràng về cơ hội mong manh để cứu Trái đất. “Sẽ là một sự tự sát và không hợp lý về mặt kinh tế nếu cứ trì hoãn", Giám đốc ICCCAD nhấn mạnh.

Điện than tại Việt Nam có thể được... mua lại để đóng cửa

Một sáng kiến đang được ADB và Prudential lên kế hoạch là mua lại các nhà máy nhiệt điện than đã đi vào hoạt động, sau đó cho dừng hoạt động sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Thỏa hiệp về hiệp ước khí hậu Glasgow

Toàn bộ 197 quốc gia tham gia vào Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu đã thông qua Hiệp ước khí hậu Glasgow, sau khi dự thảo tuyên bố chung sửa đổi từ “xóa bỏ dần than” thành “giảm dần than”.

Chống biến đổi khí hậu là động lực cho sự thay đổi

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, biến đổi khí hậu hoàn toàn có thể trở thành động lực cho sự thay đổi, hướng tới xây dựng tương lai hòa bình và phát triển bền vững.

Hành động để phát triển bền vững tại Unilever Việt Nam

Nhiều chương trình phát triển bền vững đã được Unilever Việt Nam thực hiện, cho thấy cam kết xã hội cũng như góp phần hiện thực hóa mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững.

Thủ tướng chốt kế hoạch hành động quốc gia không rác thải nhựa khu ven biển

Việt Nam sẽ giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và không phát sinh rác thải nhựa ở các khu du lịch ven biển đến năm 2030.