Analytic
Hotline: 08887 08817

SHB lãi hơn 3.500 tỷ đồng trong quý I

Bám sát chỉ tiêu kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã đạt kết quả kinh doanh khả quan trong quý I, tiếp tục nâng cao hiệu quả và tăng trưởng bền vững.

6 việc cần làm ngay để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các chuyên gia cho rằng, Chính phủ cần có giải pháp gia tăng hỗ trợ cho nền kinh tế, mở rộng chi tiêu để ưu tiên cho tăng trưởng.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm, GDP 6 tháng cuối phải tăng 8,9%

Theo kịch bản tăng trưởng mới, để GDP cả năm tăng 6,5% như mục tiêu Quốc hội đã thông qua, tăng trưởng 6 tháng cuối năm phải đạt 8,9%.

Kinh tế khó bứt phá khi cán bộ còn làm ‘cầm chừng, né tránh’

Có cán bộ từng tâm sự "thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử", đại biểu Nguyễn Hữu Thông kể lại và cho rằng nếu Chính phủ không tháo gỡ được vấn đề này thì khó đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2023 trong bối cảnh kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.

Vinamilk tiếp tục dẫn đầu nhiều ngành hàng lớn sau 2 năm khó khăn vì Covid

Sữa nước, sữa bột trẻ em, sữa đặc có đường… hiện đang là các ngành hàng lớn Vinamilk vẫn tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu theo báo cáo thị trường của Nielsen Việt Nam (Nielsen IQ) trong năm 2021.

Phát Đạt và những nỗ lực đóng góp khôi phục kinh tế sau đại dịch

Năm 2021 vừa qua thương hiệu bất động sản Phát Đạt (HoSE:PDR) đã được lan tỏa tích cực trong cộng đồng nhà đầu tư cũng như trên thị trường vốn trong nước và quốc tế. Những nỗ lực vượt lên khó khăn trước nghịch cảnh, chung tay cùng các địa phương khắp cả nước khôi phục hoạt động kinh tế sau đại dịch Covid-19, được chia sẻ chi tiết trên Tạp chí Nikkei Asia phát hành toàn cầu tại Nhật bản, Anh, Mỹ, Singapore, Đài Loan, Úc, Thái lan…

Ngành sữa còn nhiều thách thức, Vinamilk thận trọng với mục tiêu tăng trưởng

Mục tiêu 5 năm (2022-2026) trong báo cáo thường niên mới được Vinamilk công bố được đánh giá là “thận trọng” nhưng khá khả quan trước các diễn biến khó lường hiện nay. Yếu tố tạo bất ngờ và động lực tăng trưởng có thể đến từ các dự án mới như bò thịt, liên doanh hay các trang trại, nhà máy đang xây dựng mới trong những năm tới.

PNJ đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 1.320 tỷ đồng

Trong năm 2022, PNJ dự kiến sẽ mở rộng thêm 35-40 cửa hàng, tăng độ bao phủ trên cả nước, hướng tới mục tiêu tăng doanh thu đạt 25.834 tỷ đồng và lãi ròng hơn 1.319 tỷ đồng.

Mục tiêu tăng trưởng 2021 bất khả thi vì bùng phát Covid-19?

Nhiều dự báo cho thấy Việt Nam khó có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ đề ra ở mức 6,5%.

Áp lực tăng trưởng kinh tế nửa cuối năm

Với mức tăng trưởng GDP 3,72% trong 6 tháng đầu năm, áp lực tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề, có quý sẽ phải tăng hơn 10% để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% cho cả năm 2023.