Analytic
Hotline: 08887 08817

Xuất nhập khẩu năm 2022 khó ‘cán mốc’ 800 tỷ USD như dự báo

Kim ngạch xuất nhập khẩu trong 3 tháng qua gần như 'đi ngang'. Để ‘cán mốc’ 800 tỷ USD cho cả năm 2022 như dự báo của Bộ Công thương vào cuối tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 12 sẽ phải đạt hơn 127 tỷ USD, tức tăng hơn gấp 2 lần so với tháng 11.

Nguy cơ lạm phát trở thành rào cản tăng trưởng kinh tế

Áp lực lạm phát có xu hướng ngày càng gia tăng trong thời điểm cuối năm 2022 đang gây thách thức rất lớn đối với nhiệm vụ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và mục tiêu tăng trưởng.

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đạt 100 tỷ USD vào năm 2023

Đây là mục tiêu mà Thủ tướng cho rằng sẽ đạt được và đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ theo hướng cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước.

Hoạt động xuất nhập khẩu kém sôi động trong tháng 7

Sắt thép và xơ, sợi dệt các loại là 2 mặt hàng xuất khẩu giảm sâu nhất trong tháng 7 khi đều tụt 35% so với cùng kỳ năm trước. Mặt khác, doanh nghiệp tại Việt Nam giảm nhập khẩu mạnh nhất với hai mặt hàng phế liệu sắt thép và phân bón khi giảm lần lượt 66% và 55%.

Yếu tố giúp Việt Nam duy trì vị thế tăng trưởng dù nhiều rủi ro

Việt Nam sẽ còn tiếp tục tỏa sáng với động lực quan trọng là FDI, và tích cực đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững, mà ở đó, tài chính đóng một vai trò quan trọng, theo chuyên gia HSBC.

Băn khoăn đằng sau câu chuyện xuất khẩu ấn tượng của Việt Nam

Những cơn gió ngược chiều cản trở thương mại đang mạnh dần lên, dấy lên nhiều lo lắng liệu xuất khẩu của Việt Nam sẽ duy trì được đà tăng trưởng mạnh mẽ đến bao giờ.

Xuất nhập khẩu xăng dầu tăng đột biến trong quý I

Mặt hàng xăng dầu dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu trong quý I năm 2022, với xuất khẩu tăng 77%, nhập khẩu tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Thiếu than, hiện hữu nguy cơ thiếu điện từ tháng 4

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cảnh báo nguy cơ thiếu than dẫn đến thiếu điện từ tháng 4 trở đi.

Ngành than kêu khó vì giá nguyên liệu tăng, nguồn cung hiếm

Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam cho biết giá nguyên liệu đầu vào tăng rất cao so với giá kế hoạch dẫn đến hiệu quả kinh doanh sẽ giảm, thậm chí có thể không cân đối được tài chính.