Mặc dù mức độ tham gia chuỗi cung ứng lớn, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn hạn chế trong phần giá trị gia tăng, năng lực khá thấp cả về quản lý sản xuất và trình độ công nghệ.
Tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc hiện đang có 8 cơ sở sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu tại Việt Nam với tổng quy mô đầu tư là gần 18 tỷ USD trong gần 1/4 thế kỷ qua.
Samsung có kế hoạch nâng tầm vị thế của Việt Nam vượt qua vai trò là cứ điểm sản xuất toàn cầu để trở thành cứ điểm chiến lược về nghiên cứu và phát triển của tập đoàn trên toàn cầu trong thời gian tới.
Tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace) kêu gọi ông trùm điện thoại di động Samsung lên kế hoạch sử dụng 100% năng lượng tái tạo tại 2 trung tâm sản xuất lớn nhất thế giới của mình là Việt Nam và Hàn Quốc.
Samsung Việt Nam vừa chính thức công bố về việc bắt đầu xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và phát triển mới với quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á tại khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội.
Chương trình khai mạc ngày 17/4, thực hiện trong vòng 2 năm 2018 - 2019 với 8 khóa học, mỗi khóa học kéo dài 12 tuần, mỗi năm đào tạo 100 chuyên gia.
Dự án hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam của Samsung sẽ được thực hiện trong sáu năm từ 2020 – 2025 tại tỉnh Bắc Ninh.
Theo Bộ Công thương, việc các nhà đầu tư lớn trên thế giới như Samsung, LG, Intel… tiếp tục mở rộng các dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp điện tử và thu hút thêm các nhà đầu tư mới cho thị trường nước nhà trong năm 2022.
Tính riêng đợt dịch Covid bùng phát lần thứ tư đến nay, Samsung đã đóng góp gần 75 tỷ đồng dành cho quỹ Vaccine Việt Nam và công tác phòng chống dịch tại Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên.
Nhân công giá rẻ làm việc trong các nhà máy Samsung giúp họ tạo ra những chiếc smartphone với giá thành rẻ hơn so với đối thủ Apple.