Analytic
Hotline: 08887 08817

Chuyên gia Phần Lan hiến kế giúp Việt Nam biến rác thải thành nguồn tài nguyên quý

Trong khi rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và nông nghiệp đã trở thành một vấn đề nhức nhối tại Việt Nam, nhiều quốc gia ở châu Âu, trong đó có Phần Lan lại xem đây là một nguồn tài nguyên quý báu đặc biệt trong ngành sản xuất điện.

Nhà đầu tư thận trọng dù dự báo nhu cầu than gia tăng

IEA lưu ý rằng, mặc dù giá cao và biên lợi nhuận tốt, không có dấu hiệu cho thấy có sự gia tăng đầu tư vào các dự án than định hướng xuất khẩu. Điều này phản ánh sự thận trọng của các nhà đầu tư và các công ty khai khoáng về triển vọng trung và dài hạn đối với than.

Mỹ ‘kéo’ ngân hàng đa phương vào phát triển năng lượng sạch

Trong thời gian tới, Mỹ sẽ hướng đầu tư của các ngân hàng phát triển đa phương vào năng lượng sạch, chỉ đầu tư nhiên liệu hóa thạch nếu không có phương án khác khả thi.

Gáo nước lạnh với nhiều thị trường điện than sau động thái của Trung Quốc

Cam kết ngừng tài trợ điện than ở nước ngoài của Trung Quốc sẽ khiến mức tăng trưởng nhu cầu than toàn cầu giảm 1.100 triệu tấn, hàng loạt dự án điện than tại 20 quốc gia có nguy cơ lớn bị hủy bỏ.

Xuất khẩu rau quả lần đầu đạt 2 tỷ USD trong nửa năm

Mặc dù các mặt hàng trong nhóm nông, lâm, thủy sản tiếp tục giảm so với cùng kỳ trước, nhưng riêng xuất khẩu rau quả có tín hiệu tốt khi lần đầu đạt mức trên 2 tỷ USD chỉ trong vòng nửa năm.

G20 thụt lùi trong công cuộc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch

Tiến độ của công cuộc từ bỏ hỗ trợ cho nhiên liệu hóa thạch của G20 vốn đã chậm chạp, nay còn bị đảo ngược bởi hàng tỷ đô la chuẩn bị đầu tư vào nhiên liệu này khi các nước đối phó với dịch Covid-19.

Nguy cơ mắc kẹt hàng trăm tỷ USD tại các dự án khí đốt mới

Kế hoạch mở rộng cơ sở hạ tầng khí đốt ở châu Á trị giá gần 400 tỷ USD có nguy cơ thành tài sản mắc kẹt khi thế giới quay lưng lại với nhiên liệu hóa thạch.

Nguy cơ thiệt hại hàng trăm triệu USD từ Quy hoạch điện VIII

Mục tiêu phát triển nhiệt điện than theo Quy hoạch Điện VIII của Việt Nam có thể gây thiệt hại 270 triệu USD về chi phí y tế và tổn thất về năng suất mỗi năm.

Cơ hội 10 triệu việc làm từ năng lượng tái tạo

Các dự án năng lượng tái tạo tại khoảng 50 quốc gia mang lại cơ hội đầu tư lên tới 2.000 tỷ USD và tạo ra việc làm trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Xây dựng thêm lò cao chạy bằng than là ván cược tệ hại cho ngành thép

Ngành thép tiếp tục duy trì những nhà máy ô nhiễm, kém hiệu quả, bất chấp rủi ro 70 tỷ USD tài sản mắc kẹt.