Analytic
Hotline: 08887 08817

Ông Phan Đức Hiếu: 'Bán vốn nhà nước nên khôn ngoan hơn'

Trong thị trường mua bán và sáp nhập (M&A), các thương vụ thoái vốn không được quyết định bởi những người làm chính sách mà chìa khoá lại nằm ở sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Bia Hà Nội mất thị phần ngay giữa lòng Thủ đô

Bia Hà Nội khó có thể lặp lại một thương vụ thoái vốn thành công như cách Bia Sài Gòn đã làm.

Thứ trưởng Bộ Công thương nêu 3 nguyên nhân gây chậm trễ thoái vốn nhà nước

Theo ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương, các thương vụ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang có dấu hiệu chậm lại.

'Miếng bánh' cổ phần chi phối trong các doanh nghiệp nhà nước

Theo nhiều đại biểu Quốc hội, việc Nhà nước vẫn nắm giữ tỷ lệ cổ phần cao tại các doanh nghiệp sau cổ phần hoá để chi phối hoạt động chính là một trong những nguyên nhân khó hấp dẫn nhà đầu tư chiến lược.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Lạc quan nhưng vẫn cần cẩn trọng

Chính phủ Việt Nam dường như đang quyết tâm hơn bao giờ hết trong thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nhằm cải cách hệ thống tài chính và nâng cao triển vọng đầu tư.

Nhiều cơ hội đưa Việt Nam thành thị trường mới nổi

Danh sách dày đặc các doanh nghiệp nhà nước tiến hành IPO đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

VinaCapital rót 45 triệu USD vào các đợt IPO của PV Power và Lọc hóa dầu Bình Sơn

Tiềm năng tăng trưởng trong trung hạn và mức định giá hợp lý của hai công ty khi tiến hành IPO đã thu hút các nhà đầu tư như VinaCapital

SCIC sẽ bán hết gần 30% cổ phần tại Nhựa Bình Minh

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) dự kiến sẽ chào bán 29,51% cổ phần của mình tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) vào ngày 9/3 tới.

IPO PV Power giúp Nhà nước thu về 308 triệu USD

Chính phủ Việt Nam đã thu về 6.696,6 tỷ VND (308 triệu USD) sau phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 31/1.

Carlsberg phải mua cổ phần Habeco theo giá thị trường

Carlsberg, nhà sản xuất bia của Đan Mạch hiện đang đàm phán mua cổ phần đa số của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco). Tuy nhiên, Carlsberg sẽ phải trả bằng giá thị trường nếu muốn thâu tóm nhà sản xuất bia lớn thứ hai của Việt Nam.