Analytic
Hotline: 08887 08817

Ra mắt Trung tâm Hòa giải thương mại Sài Gòn

Trung tâm Hòa giải thương mại Sài Gòn được thành lập và hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm đem đến cho khách hàng, doanh nghiệp, nhà đầu tư thêm một giải pháp về giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án một cách nhanh chóng với hiệu quả tối ưu nhất.

Ông Trump ‘xoay người’, thiện chí giải quyết chiến tranh thương mại

Sau nhiều căng thẳng leo thang và đàm phán bế tắc, phía Mỹ mới đây đã cho thấy dấu hiệu thiện chí đối với giải quyết đối đầu thương mại.

Việt Nam ứng phó thế nào khi tranh chấp thương mại trong CPTPP sẽ gia tăng?

Theo TS. Phạm Minh Đức, chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới, năng lực xử lý tranh chấp thương mại của một số cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam hiện còn rất hạn chế cần được khắc phục ngay trong quá trình thực thi CPTPP.

Mỹ - Trung bắt tay vẽ lộ trình giải quyết tranh chấp thương mại

Nhằm hướng tới lần gặp mặt sắp tới giữa hai người đứng đầu Mỹ và Trung Quốc, Washington và Bắc Kinh đang cho thấy nỗ lực giải quyết đối đầu thương mại.

Mỹ cáo buộc thao túng tiền tệ: Doanh nghiệp Việt không nên quá lo lắng

Chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt Nam không nên quá lo lắng trước việc Bộ Tài chính Mỹ xem Việt Nam là quốc gia thao túng tiền tệ, bởi đây mới chỉ là cáo buộc ban đầu, chưa phải phán quyết cuối cùng.

Dự báo giá vàng tuần 9-13/7: Sự chững lại của đồng USD là một cơ hội

Điều quan trọng là quan sát chiến tranh thương mại có thể tác động đến tăng trưởng toàn cầu như thế nào. Dường như giới đầu tư bắt đầu lo sợ về nền kinh tế Mỹ và đồng USD chững lại khiến giá vàng có cơ hội.

‘Tình trạng chậm xử lý đơn đăng ký bảo hộ kéo dài đến 2026’

Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu sáng chế ngày càng nhiều. Tuy nhiên, khả năng xử lý đơn của bộ đang chậm, số đơn đăng ký đang tồn đọng rất nhiều, tình trạng này dự kiến đến năm 2025 -2026 mới giải quyết được, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ nhận định.

Giải quyết tranh chấp thương mại thông minh bằng phương thức trọng tài

Có rất nhiều phương thức cho các doanh nghiệp sử dụng khi xảy ra tranh chấp với đối tác trong kinh doanh, nhưng theo nhiều luật sư, phương thức trọng tài là tiện lợi và thông minh nhất.