Analytic
Hotline: 08887 08817

Tóm tắt kết quả làm việc của Quốc hội ngày 26/10

Hôm nay, Quốc hội khóa XIV đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời bỏ phiếu kín về Nghị quyết bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Lịch làm việc của Quốc hội hôm nay, 26/10

Hôm nay, Quốc hội bỏ phiếu kín về việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ và trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng đề nghị xử lý ngay các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Sáng nay, 3/11, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10/2017.

Đề nghị áp dụng Luật phòng chống tham nhũng cho khu vực ngoài nhà nước

Uỷ ban Tư pháp tán thành với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án Luật và cho rằng, trên thực tế tình hình tham nhũng khu vực ngoài nhà nước đã và đang xuất hiện ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động cạnh tranh lành mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh.

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại tuần làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV, Quốc hội sẽ bàn về công tác nhân sự, trong đó có việc miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải với ông Trương Quang Nghĩa và Tổng Thanh tra Chính phủ với ông Phan Văn Sáu.

Chân dung ứng viên Bộ trưởng Giao thông và Tổng thanh tra Chính phủ

Chiều nay 25/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có tờ trình, đề nghị Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thể làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Lê Minh Khái làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng và 4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn từ chiều 3/11

Thủ tướng Phạm Minh Chính và 4 bộ trưởng: Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Nội vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ tham gia chất vấn về 4 nhóm vấn đề tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV từ chiều 3/11.