Analytic
Hotline: 08887 08817

Cơ giới hóa và chế biến nông sản Việt cần 'cú đấm thép' về chính sách

Thủ tướng cho rằng Chính phủ cần tập trung vào chính sách nào được coi là ‘cú đấm thép’ để tháo gỡ vướng mắc, phát triển nông nghiệp cơ giới hóa và chế biến nông sản tốt hơn nữa.

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Mỹ loại Việt Nam khỏi danh sách 'quốc gia đang phát triển'

Các quốc gia ở ngoài danh sách 'đang phát triển' và 'kém phát triển' sẽ dễ lọt vào tầm ngắm bị Mỹ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với hàng hóa.

Tiềm năng du lịch Việt Nam so sánh với Thái Lan

Việt Nam hội đủ tất cả các yếu tố để du lịch tiếp tục tăng tốc và bám đuổi Thái Lan để cùng trở thành 2 cường quốc du lịch song hành phát triển.

Ngồi một chỗ đón giao thừa hai nước

Vậy mà có một nơi ở Việt Nam, cứ ngồi một chỗ đón luôn giao thừa hai nước. Đó là ở Lào Cai, thành phố ngã ba sông đúng nghĩa. Thành phố nép mình bên sông Hồng, nối hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Thủ tướng phê duyệt chiến lược phát triển du lịch quốc gia đến năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu đón 35 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025, tăng gần gấp hai lần so với năm ngoái.

Người trẻ làm gì để đưa Việt Nam trở thành con rồng châu Á?

Thế hệ của chúng ta đặc biệt ở chỗ: Chúng ta có những hoài niệm về quá khứ và truyền thống; chúng ta ở giai đoạn chuyển giao sang một thế hệ mới của công nghệ và sự tiếp cận của thông tin.

Việt Nam vẫn trong danh sách giám sát thao túng tiền tệ của Mỹ

Với chỉ tiêu thặng dư thương mại hàng hóa song thương với Mỹ đạt 47 tỷ USD, Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách giám sát thao túng tiền tệ của Mỹ trong báo cáo tháng 1/2020.

Ba xu thế không thể đảo ngược trong phát triển kinh tế 2020

Ba xu thế mà dù bất định hay rủi ro vẫn không đảo ngược được cho bài toán phát triển kinh tế 2020, đó là công nghệ số, thách thức thay đổi từ tiêu dùng và thách thức từ thay đổi lối sống.

Chính phủ ban hành Nghị quyết 02 nhằm tăng hạng môi trường kinh doanh lên 10 bậc

Năm 2020, môi trường kinh doanh của Việt Nam phấn đấu lên 10 bậc theo xếp hạng EoDB của Ngân hàng thế giới (WB); năng lực cạnh tranh lên 5 bậc theo xếp hạng GCI 4.0 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF).

Thịt lợn tăng giá đẩy CPI tháng 12 lên mức cao nhất 9 năm qua

Mặc dù vậy, CPI bình quân năm 2019 chỉ tăng 2,79% so với bình quân năm trước và là mức tăng bình quân năm thấp nhất trong ba năm qua.