Ấn Độ và Philippine sẽ dẫn dắt sự tăng trưởng của châu Á

Đức Thiên - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERDân số trong độ tuổi lao động của Ấn Độ và Philippine vẫn tiếp tục mở rộng đến năm 2020, theo đánh giá của Nomura.

Ấn Độ và Philippine sẽ dẫn dắt sự tăng trưởng của châu Á
Ảnh: Bloomberg

Để có một minh hoạ sống động về lý do tại sao nhân khẩu học lại quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến mức tăng trưởng kinh tế, hãy xem xét các xu hướng ở Châu Á sau.

Ấn Độ và Philippines có thể sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất châu Á trong những năm tới vì dân số trong độ tuổi lao động của hai nước này vẫn tiếp tục mở rộng đến năm 2020, ngược lại với các nước có lực lượng lao động đang giảm trong khu vực Bắc Á, nghiên cứu của Nomura Holdings Inc ước tính.

Philippine, với 31% dân số hiện đang ở độ tuổi dưới 15, dự kiến sẽ tăng 1,9% dân số trong độ tuổi lao động 15 đến 65 tuổi trong năm nay, trong đó con số này tại Malaysia tăng 1,6% và Ấn Độ tăng 1,5%, chuyên gia kinh tế của Nomura cho biết. Tuy nhiên, sự gia tăng dân số của Malaysia dự kiến chậm hơn Ấn Độ.

Điều này đối lập với tình hình dân số ảm đạm của Trung Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông, tất cả đều đang phải chứng kiến sự sụt giảm trong lực lượng lao động từ năm 2015. 

Hàn Quốc và Thái Lan dự kiến sẽ gia nhập hàng ngũ các nền kinh tế có lực lượng lao động già nua vào năm tới với dân số trong độ tuổi lao động ngày càng giảm.

Già hóa dân số sẽ kiềm chế tốc độ tăng trưởng tiềm năng của tất cả các nền kinh tế lớn ở Bắc Á trong những năm tới, trong khi các nền kinh tế Ấn Độ và Đông Nam Á, ngoại trừ Singapore, có thể tăng tốc, ngân hàng này cho biết.