Bà Việt Nga rời ghế Tổng giám đốc Dược Hậu Giang

Minh An - 17:54, 24/08/2017

Công ty Dược Hậu Giang thông báo bà Phạm Thị Việt Nga sẽ không còn đảm nhận chức Tổng Giám đốc từ ngày 1/9. Tuy nhiên, bà Việt Nga vẫn đảm nhận vai trò thành viên HĐQT của công ty.

Đơn từ nhiệm bà Nga hôm 22/8 cho biết, đây là thời điểm tốt nhất để chuyển giao cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo của công ty mà bà đã đào tạo trong suốt thời gian qua.

Dù rời khỏi Ban điều hành nhưng bà Nga vẫn sẽ tiếp tục tham gia điều hành chiến lược ở vai trò thành viên HĐQT của Dược Hậu Giang. Đồng thời, cố vấn chuyên môn trong quá trình chuyển giao và hỗ trợ Ban điều hành.

Bà Phạm Thị Việt Nga

Xuất phát từ một công ty nhà nước, Dược Hậu Giang được cổ phần hóa năm 2014 và phát triển nhanh chóng trở thành một trong những công ty dược dẫn đầu tại Việt Nam. Năm ngoái công ty này đạt gần 3.800 tỷ đồng doanh thu và hơn 700 tỷ đồng lợi nhuận.

Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) hiện đang nắm giữ gần 30% cổ phần của công ty trong khi 49% cổ phần thuộc về các nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó Taisho Pharma (Nhật Bản) là nhà đầu tư lớn nhất với gần 25% cổ phần công ty.