Bộ trưởng Năng lượng Ả-rập Xê-út kêu gọi OPEC mở rộng hợp tác

Hiền Trang - 10:45, 22/01/2018

TheLEADERBộ trưởng Năng lượng của Ả-rập Xê-út (Saudi Arabia) mới đây đã kêu gọi các quốc gia sản xuất dầu mở rộng hợp tác sau năm 2018 và sự hợp tác này sẽ được thực hiện theo một hình thức khác hơn là chỉ dừng lại ở cắt giảm nguồn cung.

Bộ trưởng Năng lượng Ả-rập Xê-út kêu gọi OPEC mở rộng hợp tác
Ông Khalid al-Falih, Bộ trưởng Năng lượng của Saudi Arabia. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên Saudi Arabia đưa ra công khai khả năng hợp tác giữa các nhà sản xuất dầu giai đoạn sau 2018. Thỏa thuận cắt giảm nguồn cung nhằm hạn chế lượng dầu tồn kho được bắt đầu từ tháng Một năm ngoái và theo kế hoạch sẽ hết hạn trong năm nay.

Trước cuộc họp giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác của mình tại thành phố Oman của Saudi Arabia, ông Khalid al-Falih cho rằng: "Chúng ra không nên hạn chế những nỗ lực cắt giảm chỉ đến năm 2018, chúng ta cần phải bàn về một khuôn khổ hợp tác lâu dài hơn. Điều này có thể là sự mở rộng của hợp tác hiện tại vượt ra ngoài mốc thời gian 2018 và không nhất thiết phải là những giới hạn cắt giảm dầu theo số lượng cụ thể từng thùng hay mục tiêu sản xuất của từng quốc gia như thỏa thuận năm 2016".

Bộ trưởng Năng lượng của Saudi Arabia đánh giá nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng kết hợp với cắt giảm nguồn cung đã giảm lượng dữ trữ dầu trên thế giới. Điều này sẽ giúp thị trường trở lại mức cân bằng vào năm 2018.

Tuy nhiên vị bộ trưởng cũng cho rằng, còn rất nhiều mục tiêu các nhà sản xuất dầu phải đạt được trước khi khôi phục được thị trường và ít có khả năng thị trường sẽ cân bằng vào giữa năm nay.

Giá dầu Brent gần đây đã tăng lên mức cao nhất trong vòng ba năm trở lại đây, chạm ngưỡng gần 70 USD mỗi thùng và điều này sẽ khiến nhiều nhà đầu tư chuyển sang dầu từ Mỹ với mức giá thấp hơn. Sự chuyển dịch nhu cầu sẽ tạo ra sức tăng nguồn cung dầu đá phiến từ Mỹ.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) gần đây cũng dự đoán năm 2018 hứa hẹn sẽ là một năm kỉ lục đối với Mỹ và quốc gia này có khả năng vượt qua Nga, Saudi Arabia để trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới trong vòng 12 tháng tới.

Nhiều nhà sản xuất tại Mỹ đang trở lại mạnh mẽ hơn do giá dầu dần hồi phục nhanh chóng.

Báo cáo hàng tháng của IEA cho biết nguồn cung năm 2018 sẽ tăng trưởng nhanh chóng tại khu vực châu Mỹ. Cụ thể, sự bùng nổ của Mỹ cùng những kết quả đáng kể tại Canada và Brazil sẽ không chỉ bù đắp cho sự thâm hụt tại thị trường Canada và Mexico mà còn tạo ra dư thừa.

Sản lượng dầu từ Mỹ đã được nâng mức dự báo từ 240.000 thùng mỗi ngày lên 1,35 triệu thùng và nguồn cung dầu thô của quốc gia này đang dần vượt qua Saudi Arabia và Nga.