Cận cảnh những cây xanh đầu tiên bị chặt hạ trên đường Phạm Văn Đồng

Minh Anh - 05:59, 31/10/2017

TheLEADERHình ảnh hàng loạt cây xanh trơ trụi lá, chờ được chuyển đi trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm đã khiến nhiều người dân không khỏi nuối tiếc.

Cận cảnh những cây xanh đầu tiên bị chặt hạ trên đường Phạm Văn Đồng
Những cây xanh trơ trụi lá trên đường Phạm Văn Đồng

Trước đó, để phục vụ dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, đơn vị tư vấn và chủ đầu tư nói trên đã đề xuất đánh chuyển, di dời, chặt hạ hơn 1.300 cây xanh hai bên đường Phạm Văn Đồng trước ngày 30/9.

Trong số hơn 1.300 cây, có tới 986 cây xà cừ đường kính từ 0,4 m đến 1,2 m. Dự kiến, đơn vị thi công di chuyển 158 cây, giữ lại để cắt tỉa 142 cây và chặt hạ hơn 1.000 cây.

Những cây xanh đầu tiên được cắt tỉa và di chuyển thí điểm bắt đầu từ ngày 18/10 vừa qua. TheLEADER ghi nhận những hình ảnh thực tế trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội ngày 30/10:

Việc chặt hạ cây xanh được thực hiện trên đoạn đường gần công viên Hoà Bình
Hình hành hàng loạt cây xanh trơ trui lá, chờ được chuyển đi trên đường Phạm Văn Đồng đã khiến nhiều người dân không khỏi nuối tiếc
Trước đó, để phục vụ dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, đơn vị tư vấn và chủ đầu tư nói trên đã đề xuất đánh chuyển, di dời, chặt hạ hơn 1.300 cây xanh hai bên đường Phạm Văn Đồng
Dự án mở rộng đường vành đai 3 là dự án trọng điểm của UBND TP Hà Nội giao Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư
Trong số hơn 1.300 cây, có tới 986 cây xà cừ đường kính từ 0,4 m đến 1,2 m. Dự kiến, đơn vị thi công di chuyển 158 cây, giữ lại để cắt tỉa 142 cây và chặt hạ hơn 1.000 cây.
Sau khi cắt tỉa, đào gốc, cây sẽ được đưa đến trồng mới tại các ô đất thuộc vị trí các nút giao Tả Hồng - Đại lộ Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 1, quốc lộ 5… Các nút giao này đã hoàn thiện, tuy nhiên, chưa được đầu tư cây xanh.
Các công nhân tiến hành đào gốc cây, những cây khỏe mạnh sẽ được di dời
Thời gian thi công cây xanh tại công trường Phạm Văn Đồng khoảng 6 tháng
Những cây xanh phủ kín đường Phạm Văn Đồng nhiều năm qua trước khi bị chặt hạ