Cho phép nước ngoài đầu tư nhiều hơn, Trung Quốc dần "bỏ cửa" ngành tài chính

Thùy Dung - 16:48, 11/04/2018

TheLEADERThống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc mới đây tuyên bố nước này sẽ cho phép các công ty tài chính trong nước và nước ngoài cạnh tranh trên cơ sở bình đẳng cũng như sẽ mở rộng mạnh mẽ phạm vi kinh doanh đối với ngân hàng nước ngoài.

Cho phép nước ngoài đầu tư nhiều hơn, Trung Quốc dần "bỏ cửa" ngành tài chính
Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ông Yi Gang. Ảnh: Lintao Zhang

Lời cam kết này được ông Yi Gang đưa ra trong bài phát biểu tại Diễn đàn Bác Ngao về châu Á đang diễn ra tại đảo Hải Nam, một lần nữa lặp lại lời hứa trước đó của Bắc Kinh về việc mở cửa khu vực tài chính, Reuters đưa tin.

Viễn cảnh này được ông Yi Gang hứa hẹn trong bối cảnh áp lực từ Mỹ đối với vấn đề thương mại và tiếp cận thị trường đang ngày càng gia tăng lên Trung Quốc.

Theo đó, Trung Quốc sẽ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào hoạt động cho thuê tài chính, tài chính tự động và tài chính tiêu dùng vào cuối năm nay.

Chính phủ nước này cũng sẽ không đặt ra giới hạn đối với sở hữu nước ngoài trong việc đầu tư vào các công ty quản lý tài sản thành lập bởi các ngân hàng thương mại vào thời điểm cuối năm 2018.

Đối với các công ty bảo hiểm nhân thọ, Trung Quốc sẽ nâng giới hạn quyền sở hữu nước ngoài lên 51% trong vòng vài tháng tới và sẽ loại bỏ hoàn toàn mức giới hạn này trong vòng 3 năm. Những con số này đã được rút ngắn đáng kể so với thời điểm tháng 11 khi Trung Quốc dự kiến đạt giới hạn 51% trong vòng 3 năm và loại bỏ hoàn toàn sau 5 năm, theo CNBC.

Động thái mới này từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có thể giúp làm giảm bớt căng thẳng thương mại leo thang gần đây giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trước đó, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã cam kết sẽ mở cửa ngành ngân hàng cũng như sản xuất ô tô và điều này nhận được sự phản hồi tích cực từ phía tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trả lời Bloomberg về lời cam kết này, ông Yi Gang đánh giá sự cải cách tài chính này không phải là một "vụ nổ lớn" mà gọi đó là "sự thay đổi từ từ".

Yi cho biết thêm: "Tôi nghĩ rằng, triết lý của Trung Quốc là chủ nghĩa tiên tiến. Tôi sẽ rất thận trọng và tôi không muốn sử dụng từ 'vụ nổ', dù cho thay đổi này lớn hay nhỏ. Tôi nghĩ rằng đây là một bước tiến thận trọng, từng bước một".

Ông Zhou Xiaochuan, người tiền nhiệm của ông Yi Gang trong lần cuối cùng xuất hiện trước công chúng cũng thúc giục nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này "hành động mạnh mẽ hơn trong việc mở cửa".

Ông Callum Henderson, giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc công ty nghiên cứu Eurasia Group tại Singapore nhận xét: "Động thái mới này không chỉ khẳng định cam kết mở cửa rộng hơn đối với nền kinh tế Trung Quốc mà còn cho thấy sự tăng tốc của quá trình đó và điều này cần được thị trường đón nhận".

Bất chấp sự mở cửa dần dần của ngành dịch vụ tài chính tại Trung Quốc trong những năm gần đây, các công ty nước ngoài vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thị trường này. Các động thái mới sẽ không dẫn đến những thay đổi đáng kể nếu các doanh nghiệp nhà nước lớn vẫn chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu tại đây.