Công viên nghĩa trang 500 tỷ đồng Vĩnh Hằng Long Thành đi vào hoạt động

Quỳnh Như - 08:54, 28/05/2018

TheLEADERĐây là công viên nghĩa trang đầu tiên của Công ty CP Đầu tư Thương mại Nhật Tiến trong kế hoạch xây dựng ở mỗi tỉnh thành một công trình tương tự.

Công viên nghĩa trang 500 tỷ đồng Vĩnh Hằng Long Thành đi vào hoạt động
Toàn cảnh Công viên Vĩnh Hằng Long Thành

Sáng ngày 26/5/2018, Công ty CP Đầu tư Thương mại Nhật Tiến đã chính thức lễ hoàn thiện dự án Công viên Vĩnh Hằng Long Thành (xã Long Đức, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai), đồng thời tổ chức buổi lễ “An vị các tôn tượng” với sự tham gia của rất nhiều quan khách, tăng ni phật tử trên địa bàn và các cùng lân cận.

Dự án Công viên Vĩnh Hằng Long Thành rộng 79ha, bắt đầu khởi công xây dựng giai đoạn 1 từ cuối tháng 6/2017, đây là dự án đầu tiên được hoàn thành trong chuỗi công viên nghĩa trang cao cấp khắp cả nước của công ty Nhật Tiến.

Giai đoạn 1 của dự án Vĩnh Hằng Long Thành triển khai trên diện tích 21ha, với tổng vốn đầu tư 500 tỷ trong đó có 48% diện tích xây dựng cho các loại hình mộ phần, 52% cảnh quan, bao phủ khắp công viên là cây xanh và mặt nước, các tiểu cảnh nên thơ, các công trình kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Khánh thành công viên nghĩa trang 500 tỷ đồng Vĩnh Hằng Long Thành
Ông Phạm Thanh Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Tiến

Các tôn tượng được đúc bằng đá vĩnh cửu đặt khắp khuôn viên và hàng trăm loại thực vật tạo nên một môi trường sinh thái hài hòa, phù hợp với tiêu chuẩn của nghĩa trang hiện đại.

Bên cạnh tính văn hóa - tâm linh, Công viên Vĩnh Hằng Long Thành còn áp dụng các công nghệ quản lý hiện đại, đảm bảo quy trình cung cấp thông tin và phục vụ theo yêu cầu khách hàng một cách nhanh chóng - chu toàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thanh Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Tiến, chia sẻ: “Chúng tôi quan niệm, công viên nghĩa trang không chỉ là nơi an nghỉ của người đã khuất, mà còn là nơi để chúng ta viếng thăm, tưởng nhớ và hoài niệm về người thân, bạn bè cùng những mối quan hệ tình cảm chưa bao giờ thay đổi theo thời gian”.

Song song với việc tiến hành xây dựng giai đoạn 2 của Công viên Vĩnh Hằng Long Thành, Nhật Tiến cũng đang tiến hành phát triển Vườn Địa Đàng ở Thừa Thiên Huế, dự án đã khởi công xây dựng vào 16/4/2018. Tiếp bước sau Vĩnh Hằng Long Thành và Vườn Địa Đàng sẽ là Vĩnh Hằng Nha Trang và Thiên An Viên Bắc Ninh.