Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có Chủ tịch mới

Đức Anh - 08:47, 25/01/2018

TheLEADERThượng viện Mỹ mới đây đã chính thức phê chuẩn ông Jerome Powell trở thành Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có Chủ tịch mới
Ông Powell là Chủ tịch Fed đầu tiên không có bằng kinh tế. Ảnh: Pinterest

Theo đó, ông Jerome Powell sẽ là người kế nhiệm của bà Janet Yellen và điều này đồng nghĩa với khả năng cao các chính sách tiền tệ hiện nay sẽ được duy trì, đặc biệt trong bối cảnh knh tế Mỹ đang có 9 năm tăng trưởng liên tục.

Với 84 phiếu thuận và 13 phiếu chống, ông Powell đã chính thức trở thành chủ tịch tiếp theo của FED với nhiệm kỳ kéo dài bốn năm. Theo kế hoạch, ông Powell sẽ bắt đầu nhậm chức kể từ đầu tháng Hai tới khi bà Janet Yellen miễn nhiệm.

Kết quả trên cho thấy sự ủng hộ đông đảo của nghị sỹ từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, từ đó làm dịu bớt những xung đột liên quan đến chính sách tiền tệ siêu nới lỏng của FED trong việc khắc phục hậu quả khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế giai đoạn 2007 đến 2009.

Năm ngoái, vị luật sư 64 tuổi này đã được tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử cho vị trí này và việc thượng viện Mỹ phê chuẩn không nằm ngoài dự đoán của những người quan sát.

Ông Mike Crapo, Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện đánh giá rằng Jerome Powell sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc đảm bảo hệ thống tài chính ngày càng trở nên an toàn và lành mạnh, cũng như giúp nền kinh tế Mỹ tăng trưởng vững vàng.

Không chỉ vậy, vị luật sư này còn được cho là sẽ nắm vai trò chính trong việc đưa ra các quy chế giám sát phù hợp và giảm bớt những gánh nặng không cần thiết.

Hiện chính sách tiền tệ của Mỹ đang dần trở lại trạng thái bình thường, lãi suất được nâng lên và quy mô bảng cân đối kế toán đang được giảm xuống nhờ vào bán tài sản.

Tuy nhiên, một cuộc tranh luận mới đang được đưa ra về việc liệu FED có cần thay đổi cách tiếp cận đối với lạm phát và liệu cuộc cải tổ thuế của ông Trump tới đây có tác động đến nền kinh tế Mỹ hay không.

Bên cạnh đó, ông Powell cũng phải xác định mức độ áp dụng chủ trương của chính quyền Trump trong việc cắt giảm các quy chế giám sát tài chính.

Jerome Powell đã là thành viên của Hội đồng Thống đốc FED kể từ năm 2012. Ông đã thể hiện sự ủng hộ của mình đối với chủ trương nâng dần lãi suất và bán dần tài sản FED đã mua trong thời gian khủng hoảng của bà Yellen.

Lãi suất cơ bản đồng USD hiện vẫn ở mức thấp so với tỷ lệ thất nghiệp 4,1% tại Mỹ. Năm 2017, FED đã tiến hành ba đợt nâng lãi suất và dự kiến trong năm nay sẽ có thêm ba đợt nữa.