Analytic
Hotline: 08887 08817

Xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành kế hoạch về xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Sắp có cơ chế đặc thù thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Trong các nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, Thủ tướng yêu cầu cần có cơ chế đặc thù, chấp nhận rủi ro, thất bại trong khoa học; dở bỏ các rào cản hành chính trong quản lý hoạt động nghiên cứu; tạo dựng khuôn khổ pháp lý để thí điểm các mô hình kinh tế mới dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

TP. HCM đề xuất xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế

Theo Chủ tịch UBND TP. HCM, TP.HCM là một trung tâm tài chính lớn nhất cả nước, đầu tàu kinh tế của cả nước, sẵn sàng tiên phong thực hiện những nhiệm vụ mới. Do đó, TP.HCM kiến nghị xây dựng một trung tâm tài chính mang tầm vóc khu vực và quốc tế là việc cần thiết và là xu thế phát triển tất yếu.

Phát triển miền Tây với mô hình đa trung tâm

Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045 đề ra một số phương hướng xây dựng khu vực phát triển động lực để tạo đà cho toàn vùng.

Đề xuất nhiều cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng

Bộ Tài chính đề xuất nhiều cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách... nhằm giúp Đà Nẵng có thêm nguồn lực để phát triển.

Giải bài toán vốn ngân sách cho vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai và Long An đang gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí vốn ngân sách cho dự án vành đai 4 TP.HCM.

Hà Nội được tự quyết tăng phí, lệ phí mà không có mức trần

HĐND thành phố Hà Nội sẽ được quyết một số khoản thu phí, tăng phí trên địa bàn trong 5 năm.

Thủ tướng chốt đầu tư công cho toàn tuyến Vành đai 3 TP.HCM

Dự án Vành đai 3 và 4 TP.HCM sẽ được áp dụng cơ chế đặc thù tương tự như các đoạn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông vừa được Quốc hội thông qua.

Cơ chế đặc thù cho Đà Lạt không còn đặc thù

Sau 7 năm triển khai chính sách đặc thù phát triển Đà Lạt (theo Quyết định của Thủ tướng), tỉnh Lâm Đồng cho biết hầu hết các nội dung liên quan đã không còn tính chất… đặc thù.

TP.HCM đề xuất nhiều cơ chế đặc thù

TP.HCM muốn thí điểm tự quyết nhiều quy định về đầu tư để thu hút vốn tư nhân, thu thuế đối với bất đống sản thứ hai