Đào, quất cảnh sẽ không đội giá dịp Tết nguyên đán 2018

Quỳnh Chi - 09:35, 09/02/2018

TheLEADERTết Mậu Tuất năm nay, người dân được lựa chọn nhiều sản phẩm cây cảnh đón Tết với mẫu mã mới, chất lượng tốt và mức giá không biến động so với năm ngoái.

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2018, thị trường cây cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trở nên nhộn nhịp, cảnh rộn ràng mua bán mai đào, quất cảnh trên khắp các nẻo đường. 

Các nhà vườn cho biết thời tiết năm nay mặc dù có một số diễn biến thất thường nhưng thuận lợi hơn so với năm ngoái; đào, quất phát triển đúng như mong muốn của người trồng và sẽ bung hoa đúng dịp Tết. 

Nhiều nhà vườn khẳng định, giá đào, quất cảnh năm nay sẽ không có biến động lớn so với Tết năm ngoái.

Theo khảo sát của TheLEADER trên các con phố bán cây cảnh chơi Tết trên địa bàn thủ đô như đường Lạc Long Quân, Nghi Tàm và đường Láng, đào và quất cảnh đã được các nhà buôn trưng bày với nhiều mẫu mã đa dạng và bắt mắt.

Đào, quất sẵn sàng đón Tết 1
Cây đào phai được bán với mức giá 650 nghìn đồng.

Mỗi cành đào được bán với mức giá từ 30 - 40 nghìn đồng/cành nhỏ và 500 – 600 nghìn đối với các cành lớn, ra nhiều nụ. Quất cũng được bán với mức giá từ 200 nghìn đồng đến 3 triệu đồng/cây tùy theo kích cỡ và kiểu loại.

Tại các vườn đào, mỗi cây đào có giá dao động từ 120 nghìn đến vài triệu đồng/cây nhỏ; đào cành được bán với mức giá 30 - 500 nghìn đồng/cành. Cây đào thế được cho thuê với giá từ 5 - 20 triệu đồng/gốc, tùy vào dáng thế; đối với những gốc đào cổ thụ, có những cây giá thuê cũng lên đến 50 triệu đồng/cây.

Trước đây, người Hà Nội chuộng chơi bích đào, nhưng vài năm trở đây phong trào chơi đào phai thịnh hành. Vì vậy, nhiều nhà vườn đã chuyển hướng sang trồng đào phai. Mỗi cây đào phai được bán với mức giá từ 200 nghìn đến vài triệu đồng tùy theo kích cỡ. 

Bên cạnh các loại đào được trồng tại Hà Nội, người dân thủ đô cũng tìm đến những gốc đào, cành đào rừng được các thương lái đưa về từ Tây Bắc bày bán trên các con phố lớn như Nhật Tân, Lạc Long Quân, Thanh Niên với kích cỡ và giá cả khác nhau, từ vài trăm đến vài chục triệu đồng.

Đối với quất cảnh, những cây dáng truyền thống giá dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng, phụ thuộc vào kích thước của cây. Riêng cây dáng lạ như hình lộc bình, cao khoảng 3m, đường kính thân 1,2m, có đủ quả chín, hoa, lộc sẽ có giá 20 - 40 triệu đồng.

Hai năm trở lại đây, người tiêu dùng có xu hướng mua cây nhỏ, trồng theo phong cách bonsai, được đặt trong lọ hoặc bình, phù hợp để trong nhà, đặc biệt là nhà chung cư.

Nắm được tâm lý của khách hàng, các nhà vườn đã cho ra thị trường nhiều chậu cây quất cảnh bonsai, kích thước nhỏ với nhiều tạo hình bắt mắt. Nhiều chậu bonsai được thiết kế hình lục bình hoặc được trồng "ngự" trên lưng những chú chó đốm, biểu tượng của Tết Mậu Tuất năm nay.

Đào, quất sẵn sàng đón Tết 2
Quất cảnh ngự trên lưng chó đốm có giá hàng triệu đồng đắt hàng đón Tết.

Theo những người kinh doanh, cây tuy nhỏ nhưng vì quy cách trồng và tạo hình khó hơn quất truyền thống, đòi hỏi nhiều công chăm sóc nên giá quất bonsai đắt hơn. Mỗi chậu quất cảnh chó đốm được bán với mức giá từ 2 - 6 triệu đồng/chậu, tùy vào thế và tuổi đời của cây.