Giá Bitcoin hôm nay 22/5: Không giữ nổi 8.500 USD

Phương Anh - 09:46, 22/05/2018

TheLEADERNhững giờ qua, giá Bitcoin đã tăng trưởng và quay trở lại ngưỡng 8.500 USD nhưng ngay sau đó lại suy yếu.

Giá Bitcoin hôm nay 22/5: Không giữ nổi 8.500 USD
Diễn biến giá Bitcoin 24 giờ qua. Ảnh: CoinDesk

Theo cập nhật mới nhất từ Coinmarketcap, giá Bitcoin hôm nay suy yếu nhẹ gần 1% so với 24 giờ trước đó, dừng ở mức 8.421 USD.

Vốn hóa thị trường của Bitcoin giảm nhẹ còn 143,6 tỷ USD nhưng thị phần trong thế giới tiền ảo lại gia tăng, đạt 37,5%.

Tổng giá trị trao đổi trong ngày vẫn duy trì ở mức thấp và thay đổi không đáng kể, đạt gần 5,2 tỷ USD.

Biểu đồ kĩ thuật từ Coindesk chỉ ra rằng sự phục hồi trên ngưỡng 8.500 USD của Bitcoin không được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch lớn. Các biểu đồ 4 giờ và hàng ngày cho thấy xu hướng giảm trong tuần trước có vẻ đã kết thúc nhưng khối lượng giao dịch không mấy khởi sắc có thể khiến nhà đầu tư lầm tưởng thị trường tiếp tục rơi vào suy thoái.

Theo dự báo của Coindesk, triển vọng tăng giá Bitcoin khá trung lập dù có sự bứt phá và đảo chiều trong phân tích kĩ thuật do chưa phục hồi về tổng khối lượng giao dịch.

Nếu xảy ra động thái gia tăng khối lượng vượt qua mức trung bình động 100 ngày, tương đương ngưỡng 8.857 USD thì Bitcoin có khả năng tăng trưởng trở lại ngưỡng 10.000 USD.

Khác với hình ảnh tăng trưởng tốt của ngày hôm qua, thế giới tiền kỹ thuật số hôm nay ngập trong sắc đỏ.

Hai phiên bản phân tách của Bitcoin là Bitcoin Cash và Bitcoin Gold giảm giá với tốc độ lần lượt là gần 4% và 3,4%, giữ nguyên vị trí thứ 4 và 26 trong bảng xếp hạng theo vốn hóa thị trường.

Ethereum rơi xuống dưới ngưỡng 700 USD với mức giao dịch 699,74 USD, giảm khoảng 2% so với 24 giờ trước, đẩy vốn hóa thị trường còn gần 70 tỷ USD.

Tại Hội nghị thượng đỉnh thách thức toàn cầu năm 2018, Tổng thống Kazakhstan đã kêu gọi các quốc gia hợp tác với nhau để đưa ra những quy tắc chung đối với việc sử dụng tiền ảo do quy định hiện tại khác nhau tạo ra sự nhầm lẫn và không hiệu quả.

Ông kiến nghị rằng “các sáng kiến nên được thực hiện trên nền tảng của Liên Hợp Quốc” và “cần xây dựng cơ chế mới hiệu quả hơn cho việc đối thoại giữa các nước”.