Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu khai thác 11 nghìn ha cao su

Minh An - 17:36, 13/09/2017

TheLEADERHơn 11 nghìn ha trong số gần 50 nghìn ha cao su được HAGL bắt đầu khai thác dự kiến mang về 745 tỷ trong năm nay.

Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu khai thác 11 nghìn ha cao su
Nông trường cao su của Hoàng Anh Gia Lai.

Tin từ tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết, sau 5 tháng mở miệng vườn cao su, Tập đoàn đã đưa 11 nghìn ha được trồng từ năm 2011 vào khai thác.Các nông trường này nằm ở cả 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Trung bình mỗi ngày HAGL sẽ khai thác được hơn 60 tấn mủ thành phẩm. Ước tính tổng sản lượng sẽ đạt 5.400-5.500 tấn, mang lại doanh thu dự kiến từ 220 - 230 tỷ. Lũy kế khai thác cao su từ đầu vụ sẽ đạt 10.500 tấn và mang về doanh thu 430 tỷ.

Với diễn biến giá cao su tốt hơn năm 2016 và đang duy trì xu hướng tích cực, Tập đoàn cho biết có thể hoàn thành kế hoạch doanh thu 745 tỷ từ cao su trong năm nay.

Giá cao su đã giảm trong nửa đầu năm nay sau khi tăng mạnh trong các tháng cuối năm 2016. Từ tháng 6 đến nay, giá cao su đã tăng nhẹ trở lại và hiện ở mức 2,1 USD/kg.

Năm 2018, Tập đoàn dự kiến sẽ đưa vào khai thác thêm khoảng 10 nghìn ha nâng tổng diện tích khai thác lên hơn 20 nghìn ha.

HAGL có khoảng 48 nghìn ha cao su, trong đó chủ yếu trồng ở Lào (20 nghìn ha) và Campuchia (24 nghìn ha), còn Việt Nam là gần 5 nghìn ha, theo báo cáo cuối năm 2016 của Tập đoàn.

HAGL cũng cho biết về tình hình khai thác các loại trái cây mà tập đoàn này bắt đầu trồng từ tháng 2/2016 mang lại nhiều kết quả tích cực.

Chanh dây là loại cây mang lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong vòng một năm qua. Với khoảng 1.500 ha được trồng ở Lào và Việt Nam, sản lượng bình quân đạt 45 – 50 tấn/ha.

Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc, Châu Âu và Thái Lan với giá bán 24.000 đồng/kg nhờ lợi thế sản lượng lớn, chất lượng đồng đều và khả năng truy suất nguồn gốc. Giá này đem lại mức tỷ suất lợi nhuận 40% cho Tập đoàn. HAGL cho biết có thể hoàn thành mục tiêu doanh thu 1.055 tỷ đồng từ loại quả này trong năm nay.

Giống chuối già Nam Mỹ được HAGL trồng 2.800 ha và bắt đầu thu hoạch từ tháng 7. Sản phẩm được bán ở hệ thống Bách Hóa Xanh và xuất khẩu sang Trung Quốc (hơn 4 nghìn tấn). Tập đoàn dự kiến đạt 834 tỷ doanh thu từ việc tiêu thụ 50 ngàn tấn chuối trong năm nay. Đồng thời xem xét mở rộng diện tích trồng sau khi nhận thấy nhu cầu thị trường còn rất lớn.

Từ 25/9 tới hết 2017, HAGL sẽ thu hoạch 1.000 ha thanh long, trong số 3 nghìn ha được trồng từ 2016. Sản lượng dự kiến đạt được của quý 4 là 8.000 tấn với doanh thu 320 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch đặt ra đầu năm.

HAGL cũng tiết lộ sẽ trồng thêm một số loại cây mới như hồ triêu và ớt, trong khi tiếp tục khai thác hai loại trái cây khác là xoài và mít trong thời gian tới.