Hơn 600 doanh nghiệp tham dự Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017

Thế Phong - 15:50, 24/08/2017

Diễn đàn diễn ra từ ngày 29/9 đến 1/10, với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, đại sứ, tổng lãnh sự các nước và hơn 600 đại biểu từ các hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hơn 600 doanh nghiệp tham dự Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017
Năm 2017 là dấu mốc quan trọng của TP. Đà Nẵng với vai trò là địa phương đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

UBND TP. Đà Nẵng cho biết, năm 2017 là dấu mốc quan trọng của Thành phố với vai trò là địa phương đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Nhân sự kiện quốc tế này, Thành phố tổ chức Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017 nhằm quảng bá tiềm năng, cơ hội và các chính sách hỗ trợ của Đà Nẵng đối với doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phiên hội nghị chính thức sẽ diễn ra vào ngày 30/9, tập trung nêu bật định hướng phát triển của Đà Nẵng trong thời gian tới, tổng quan về môi trường đầu tư, vai trò động lực của Thành phố đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cảm nhận của nhà đầu tư về sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cũng như triển vọng phát triển của Đà Nẵng trong thời gian tới.

Hội nghị cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp nhận những ý kiến có tính định hướng của lãnh đạo Trung ương và địa phương, kết nối đối tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Đà Nẵng.

Tại diễn đàn cũng sẽ diễn ra nhiều hội nghị chuyên đề xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực như: phát triển cơ sở hạ tầng, bất động sản, công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin, du lịch, y tế và giáo dục - đào tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khởi nghiệp và các hoạt động phụ trợ khác.

Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2017 sẽ cung cấp những thông tin cụ thể về nền kinh tế, con người, cơ sở hạ tầng, các ngành tăng trưởng chiến lược và các chính sách ưu đãi của Đà Nẵng. Thông qua chuỗi hoạt động của sự kiện, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội khám phá cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng và triển vọng hợp tác nhanh chóng, hiệu quả.

Dịp này, Đà Nẵng sẽ trao các quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thông báo thoả thuận nghiên cứu đầu tư dự án; thoả thuận hợp tác đầu tư; thoả thuận, hỗ trợ vay vốn.