Analytic
Hotline: 08887 08817

Một năm chật vật kinh doanh mặt bằng bán lẻ

Các nhà đầu tư đang gặp nhiều khó khăn trong việc lấp đầy mặt bằng kinh doanh.

Hàng hoá phục vụ Tết Nhâm Dần: Sức mua giữ ổn định, giá ít biến động

Cả sức mua và giá các mặt hàng thiết yếu dịp Tết Nguyên đán năm nay đều được giữ ở mức ổn định, không có nhiều biến động.

Xuất siêu 1,23 tỷ USD nhờ doanh nghiệp FDI

Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,40 tỷ USD nhưng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,63 tỷ USD giúp Việt Nam có thành tích xuất siêu 1,23 tỷ USD sau 10 tháng.

Tiêu dùng nội địa hồi phục nhẹ

Sau thời gian dài ảm đạm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, người dân cắt giảm chi tiêu, những tháng đầu năm 2022, thị trường tiêu dùng trong nước đã dần hồi phục trở lại.

Từ 1/1/2018: Không tận dụng xuất khẩu sẽ bị hàng hóa ASEAN đè bẹp

Vào 1/1/2018, theo đúng lộ trình thực hiện các cam kết với Cộng đồng kinh tế ASEAN, Việt Nam đã gỡ bỏ hàng rào thuế quan cho các nước ASEAN giảm đến 98%. Nếu không làm tốt việc xuất khẩu, Việt Nam sẽ bị hàng hóa nước bạn đè bẹp ngay sân nhà.

Hàng Việt chiếm tỉ trọng cao trong hàng hóa phục vụ Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sắp tới, với các yếu tố tích cực từ nền kinh tế cả nước đang khởi sắc, cùng với thu nhập từ lương, thưởng Tết tăng, Bộ Công thương nhận định sức mua trên thị trường sẽ tăng khoảng 10 - 12% so với cùng kỳ năm trước, tăng khoảng 15 - 20% so với các tháng thường trong năm.