IMF công bố dự báo tăng trưởng toàn cầu cho năm 2017 và 2018

Nguyễn Lê - 15:15, 24/07/2017

TheLEADERQuỹ Tiền tệ Quốc tế hôm thứ Hai (24/7) đã giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng chung của nền kinh tế thế giới trong năm nay và năm sau.

IMF công bố dự báo tăng trưởng toàn cầu cho năm 2017 và 2018
Ảnh: Internet

Theo báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu của IMF, tổng GDP toàn cầu sẽ là 3,5% vào năm 2017 và 3,6% vào năm 2018.

Tháng 6 vừa qua IMF đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của Mỹ xuống 2,1% trong năm 2017 và 2018, giảm nhẹ so với dự báo lần lượt là 2,3% và 2,5% vào ba tháng trước. 

Trước đó, quỹ này đã cho rằng kế hoạch chính sách tài khóa của chính quyền tổng thống Trump sẽ thúc đẩy tăng trưởng của Mỹ, tuy nhiên IMF đã đảo ngược giả định do kế hoạch này vẫn chưa được thực hiện.

IMF cũng cho hay tăng trưởng trong khu vực đồng Euro được dự kiến sẽ tăng mạnh vào năm 2018 và nâng dự báo mức GDP cho khu vực này lên lần lượt 1,9% và 1,7% trong năm 2017 và 2018, cao hơn lần lượt 0,2% và 0,1% so với dự báo hồi tháng Tư.

IMF đã giảm mức dự báo tăng trưởng năm 2017 cho nước Anh 0,3 điểm phần trăm xuống còn 1,7%, từ dữ liệu hoạt động sản xuất và tiêu dùng thấp hơn mong đợi trong quý I/2017. Tuy nhiên con số dự báo cho năm 2018 của Anh không thay đổi, ở mức 1,5%.

Dự kiến tăng trưởng ở Nhật Bản được IMF điều chỉnh tăng trong năm nay lên 1,3% so với mức dự báo là 1,2% trong tháng Tư, do nước này có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý I trong cả tiêu thụ, đầu tư và xuất khẩu. Dự báo tăng trưởng năm 2018 của Nhật Bản không thay đổi ở mức 0.6%.

Đối với Trung Quốc, IMF dự kiến sẽ tăng trưởng 6,7% trong năm 2017, tăng 0,1 điểm % so với dự báo hồi tháng Tư. Tuy nhiên, tăng trưởng của Trung Quốc vẫn sẽ giảm trong năm 2018 xuống còn 6,4%, con số này vẫn cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo tháng Tư vì kỳ vọng Bắc Kinh sẽ duy trì mức đầu tư công cao.