Kim ngạch thương mại tháng 7 của Trung Quốc phục hồi, tăng so với dự đoán

Nguyễn Hoàng - 08:45, 09/08/2017

TheLEADERXuất khẩu Trung Quốc tháng 7 tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu tăng 11%, cả hai con số đều thấp hơn dự đoán của các nhà phân tích.

Kim ngạch thương mại tháng 7 của Trung Quốc phục hồi, tăng so với dự đoán
Cảng Thượng Hải. Ảnh: Internet

Tổng cục Hải quan nước này cho biết, kim ngạch thương mại tháng 7 của nước này đạt 46,74 tỷ USD.

Các nhà phân tích dự đoán xuất khẩu của Trung Quốc tăng 10,9%, giảm nhẹ so với mức tăng 11,3% trong tháng 6. Nhập khẩu được dự kiến tăng 16,6%, sau khi tăng 17,2% trong tháng 6.

Các nhà phân tích cũng dự đoán rằng, thặng dư thương mại của Trung Quốc sẽ tăng lên 46,08 tỷ USD trong tháng 7 so với mức 42,77 tỷ USD của tháng 6.

Sau nhiều năm sụt giảm lượng hàng xuất khẩu, hoạt động thương mại của Trung Quốc đã hồi phục trong năm nay nhờ nhu cầu mạnh mẽ cả trong và ngoài nước.

Trong khi xuất khẩu hàng hóa đang đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, các nhà đầu tư toàn cầu lại tập trung hơn vào các mặt hàng công nghiệp như quặng sắt và than đá của nước này, làm đẩy mạnh giá khoáng sản trên toàn thế giới.