Lỗ hổng Facebook và thời khắc lớn khôn của Mark Zuckerberg

Anh Duy - 15:15, 11/04/2018

TheLEADERMới đây, người đứng đầu mạng xã hội hàng đầu thế giới, ông Mark Zuckerberg đã đưa ra lời xin lỗi trước các nhà lập pháp Mỹ trong phiên điều trần tại quốc hội Mỹ liên quan đến vụ bê bối dữ liệu cá nhân.

Lỗ hổng Facebook và thời khắc lớn khôn của Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg xuất hiện tại buổi điều trần với áo vest đen và cavat xanh, một hình ảnh khá ít gặp của vị CEO này. Ảnh: Washington Post

Vị CEO của Facebook đã đưa ra lời xin lỗi chính thức sau những ồn ào liên quan đến vụ bê bối Cambridge Analytica với việc thông tin của hàng triệu người dùng mạng xã hội này bị rò rỉ.

"Vụ bê bối dữ liệu này là lỗi của tôi, và tôi xin lỗi vì điều này. Tôi lập ra và vận hành Facebook nên tôi sẽ chịu trách nhiệm về những điều xảy ra tại đây", ông Mark Zuckerberg nói.

Trong phiên điều trần, Zuckerberg cho biết "sẽ phải mất thêm một thời gian để làm việc và tạo ra những thay đổi cần thiết nhưng tôi cam kết sẽ thực hiện những thay đổi đó một cách đúng đắn".

“Chúng tôi đã không có đủ biện pháp để ngăn chặn việc Facebook và hệ sinh thái bị lợi dụng và gây ra những hậu quả như tin tức giả mạo hay sự nhúng tay của người ngoài vào các cuộc bầu cử, bảo mật dữ liệu cũng như các nhà phát triển. Chúng tôi đã không có một tầm nhìn đủ rộng đối với trách nhiệm của mình”, CNN dẫn lời vị CEO Facebook.

Đây là lần đầu tiên Zuckerberg phải xuất hiện trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ và trong vòng 5 tiếng, rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc thu thập dữ liệu, vấn đề độc quyền cũng như quan điểm của Facebook về việc quản lý và giám sát các công ty Internet đã được đưa ra.

Hàng chục tỷ USD vốn hóa thị trường của mạng xã hội đông nhất thế giới này đã “không cánh mà bay” kể từ khi việc một công ty dữ liệu có tên Cambridge Analytica truy cập bất hợp pháp vào thông tin cá nhân của 87 triệu người dùng Facebook bị phát giác.

Tuy nhiên, có vẻ như biểu hiện và cách trả lời của Mark Zuckerberg đang mang lại sự thay đổi tích cực khi kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, cổ phiếu của Facebook tăng mạnh trở lại với 4,5%. Theo tính toán của CNBC, giá cổ phiếu Facebook đã đạt mức cao nhất 195,32 USD vào tháng hai nhưng sau đó sụt giảm khoảng 11% trong tháng vừa qua.

“Tôi nghĩ rằng cuộc sống là việc học hỏi từ những sai lầm và tìm ra cách tiến lên phía trước. Khi xây dựng một thứ chưa từng có tiền lệ trên thế giới như Facebook, sẽ có những thứ lộn xộn diễn ra. Tôi nghĩ rằng mọi người hãy giữ chúng tôi ở lại vì những gì chúng tôi học được từ thất bại này”, ông Mark Zuckerberg chia sẻ thêm với AFP trong buổi họp báo hồi đầu tháng.