Mãn nhãn với nơi ở và hội họp của các lãnh đạo APEC tại Đà Nẵng

Linh Giang - 16:09, 11/10/2017

TheLEADERInterContinental Danang Sun Peninsula Resort là một trong những khu nghỉ dưỡng được lựa chọn làm nơi ở và hội họp của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng từ 6-11/11/2017.

Nằm giữa những ngọn đồi huyền thoại của bán đảo Sơn Trà, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được mệnh danh là một kiệt tác nghệ thuật hơn là một khu nghỉ dưỡng đơn thuần. 
Trong ba năm liên tiếp, từ 2014 đến 2016, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được vinh danh ở hạng mục quan trọng trong hệ thống các giải thưởng của World Travel Awards là Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới. 
Khu nghỉ dưỡng với hơn 200 phòng đều có tầm nhìn hướng biển và được bao bọc bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của bán đảo Sơn Trà
Khu biệt thự Tổng thống với những căn biệt thự rộng khoảng 1.000m2, sở hữu hai hồ bơi lớn, khu vực tiếp tân riêng hay phòng bếp đầy đủ tiện nghi. Nét độc đáo và “chất riêng” còn được thể hiện rõ nét ở các căn phòng ngủ sang trọng. Với hai khu vực phòng tắm riêng biệt, du khách có thể lựa chọn ngâm mình trong bồn tắm bằng đá Ngũ Hành cao cấp hoặc hòa mình với thiên nhiên với khu vực tắm vòi sen lộ thiên.
Từng chi tiết nhỏ nhất của khu nghỉ dưỡng được “phù thủy thiết kế” Bill Bensley tạo dựng và sắp đặt một cách có chủ ý và theo ‘chất riêng” nhưng vẫn đậm bản sắc văn hoá Việt Nam.
InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã trở thành điểm đến được giới tài phiệt và người nổi tiếng thế giới lựa chọn để trải nghiệm những kỳ nghỉ hạng sang.
Mỗi phòng ngủ được thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, không gian được thiết kế mở hòa quyện cùng thiên nhiên và có tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển.
Khu nghỉ dưỡng mê hoặc du khách với những món ăn tinh tế được được phục vụ bởi các đầu bếp nổi tiếng tại các nhà hàng Citron, Barefoot, La Maison 1888 và The Long Bar.
HARNN Heritage Spa được ví như một ốc đảo nghỉ dưỡng riêng tư, một không gian thư giãn tuyệt đối cách biệt hoàn toàn với sự bề bộn của thế giới bên ngoài với tám phòng trị liệu đặc biệt trải dài theo hồ nước nhỏ trong hình dáng của những lô cốt quân sự thời chiến. Nội thất spa được thiết kế theo trường phái Naguchi những năm 1950 với bể tắm bằng đá cẩm thạch và phong cách trang trí chú trọng tới sự hòa hợp giữa đường thẳng và đường cong.