‘Nàng tiên cá’ phế liệu đang được ‘trưng bày’ ở góc đẹp nhất Hồ Tây

Quang Anh - 14:56, 28/09/2017

TheLEADERHai du thuyền, một mang tên “Nàng tiên cá”, sau khi bị đình chỉ hoạt động từ tháng 2/2017, vẫn đang tọa lạc tại góc hồ cạnh đường Thanh Niên và Nguyễn Đình Thi, vị trí được coi là đẹp nhất của Hồ Tây, cũng là điểm đến nhiều nhất của du khách khi thăm quan hồ nước nổi tiếng này.

Do bị bỏ mặc giữa mặt hồ lâu ngày, "Nàng tiên cá" dần bị rỉ sét, rêu mốc và trở thành ụ phế liệu nổi. Hình ảnh được ghi lại sáng nay, 28/9/2017.

Điều đáng nói là, hai ụ nổi phế liệu này lẽ ra phải được xử lý, bằng cách lôi khỏi mặt hồ hoặc ít nhất là kéo vào góc khuất nào đó thì lại được “trưng bày” ở nơi đông du khách nhất của Hồ Tây.

“Nàng tiên cá” và “bạn trai” đang phá vỡ cảnh quan thơ mộng của Hồ Tây, gây tức mắt cho du khách và người dân.

Du khách nước ngoài hẳn sẽ cảm thấy khó hiểu khi nhìn thấy hai du thuyền bị bỏ hoang này.

Hai du thuyền này nằm trong số các thiết bị nổi trên hồ Tây phục vụ kinh doanh bị đình chỉ hoạt động từ tháng 2/2017, bao gồm: 8 tàu du lịch, thể thao; 13 xuồng máy (cano); 10 thuyền chèo tay; 115 vịt đạp nước; 3 bến đợi, 4 nhà nổi, 9 sàn nổi, phao nổi; 16 cầu dẫn, sàn cứng.

Video: Quang cảnh hồ Tây và sự hiện diện khó hiểu của hai du thuyền hoang: