PVTex xin hỗ trợ tài chính cấp bách

Minh An - 14:16, 11/09/2017

TheLEADERHôm 24/8, Bộ Công Thương đã có công văn về việc hỗ trợ tài chính cấp bách cho Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex), một văn bản của Văn phòng Chính phủ viết.

PVTex xin hỗ trợ tài chính cấp bách
PVTex là một trong 12 dự án yếu kém trong ngành công thương được xác định từ cuối năm 2016

Về công văn này của Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định liên quan.

PVTex là một trong 12 dự án yếu kém trong ngành công thương được xác định từ cuối năm 2016 và đang được tập trung xử lý.

Bộ Công Thương cho biết, tình trạng của PVTex vẫn khó khăn và chưa khởi động lại. Các phương án xử lý dự án này khó áp dụng khi mà PVTex không thực hiện phán quyết của Toà án quận Hải An (Hải Phòng) về chi trả tiền điện, nước, hạ tầng cơ sở cho Khu công nghiệp Đình Vũ (hơn 73 tỷ đồng), Báo điện tử Chính phủ viết hôm 6/9.

Hiện nay, Tập đoàn Dầu khí đã chỉ đạo các đơn vị thành viên cử nhân sự hỗ trợ PVTex rà soát, đánh giá thực trạng nhà máy và lập Tổ hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, thương mại, pháp lý... để PVTex chuẩn bị khởi động lại nhà máy.

Trong 11 dự án còn lại, theo Bộ Công Thương, 4 nhà máy sản xuất phân bón thuộc Tập đoàn Hoá chất hoạt động ổn định. Tuy nhiên, Bộ này cho rằng, hoạt động của các nhà máy chưa hiệu quả (trừ DAP 1 Hải Phòng xuất hiện lãi) do chưa sửa Luật số 71/2014/QH13 về thuế VAT cho nguyên liệu đầu vào của sản xuất phân bón và giá nguyên liệu vẫn cao hơn kỳ vọng của doanh nghiệp.

Đối với 4 dự án khác của Tập đoàn Dầu khí (ngoài PVTex), các nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi, Phú Thọ và Bình Phước đang mời nhà đầu tư tham gia hợp tác kinh doanh hoặc mua cổ phần. Riêng dự án nhà máy công nghiệp tàu thủy Dung Quất đang được Tập đoàn đề xuất bán vốn hoặc cho phá sản.

Đối với dự án Gang Thép Thái Nguyên giai đoạn 2, sau khi SCIC rút 1.000 tỷ tiền góp vốn, nhà thầu Trung Quốc đã trở lại đàm phán, giải quyết vướng mắc. Còn dự án Nhà máy Gang thép Việt - Trung đã có lãi từ tháng 3, ước tính lợi nhuận 6 tháng đầu năm là 67 tỷ đồng.

Cuối cùng, dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về tổ chức bán đấu giá Dự án.