Analytic
Hotline: 08887 08817

Tập đoàn bán lẻ của Philippines "đổ" tiền để đấu với Alibaba và Amazon

Robinsons Retail Holdings, một trong ba tập đoàn khổng lồ thống trị lĩnh vực kinh doanh bán lẻ tại Philippines có kế hoạch rót 2,7 tỷ USD vào việc đẩy mạnh bán hàng trực tuyến.

[Infographics] Những doanh nghiệp khởi nghiệp tỷ đô

Infographic dưới đây cho thấy một bức tranh tổng thể về những doanh nghiệp khởi nghiệp có giá trị từ 1 tỷ USD trở lên.

Alibaba tăng cường đầu tư vào logistics toàn cầu

Alibaba tuyên bố sẽ đầu tư 100 tỷ Nhân dân tệ (15,12 tỷ USD) trong 5 năm để xây dựng mạng lưới logistics toàn cầu và cũng có khả năng mua cổ phần của một doanh nghiệp logistics lớn trị giá 20 tỷ USD.

CEO Uber gửi giới chức London: "Tôi xin lỗi vì những sai lầm đã mắc phải"

Giám đốc điều hành Uber Dara Khosrowshahi thừa nhận Công ty "đã có nhiều điều sai trái" vào hôm thứ Hai (25/9) trong một lá thư gửi giới chức London sau khi ứng dụng chia sẻ xe bị tước giấy phép hoạt động tại thủ đô của Anh.

Samsung vượt Toyota để trở thành thương hiệu hàng đầu châu Á

Theo bảng xếp hạng về giá trị thương hiệu toàn cầu mới đây của Interbrand, lần đầu tiên Samsung đã vượt qua Toyota để trở thành thương hiệu có giá trị nhất châu Á.

Người Trung Quốc thúc đẩy tăng trưởng du lịch thế giới

Sự bùng nổ của ngành du lịch sẽ giúp cân bằng nền kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế dẫn dắt bởi người tiêu dùng.

Unilever mua lại tập đoàn mỹ phẩm Hàn Quốc với giá 2,7 tỷ USD

Unilever đã đồng ý mua lại tập đoàn mỹ phẩm Carver Korea của Hàn Quốc với giá 2,27 tỷ Euro (2,71 tỷ USD) từ Goldman Sachs, Bain Capital và người sáng lập, mở rộng hoạt động kinh doanh chăm sóc sắc đẹp và cá nhân.

Brexit không phải là ngày "Thứ Tư Đen" mới, bởi nó còn tồi tệ hơn thế

Mùa thu năm 2017 đánh dấu hai sự kiện bẽ bàng của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, đó chẳng là gì so với việc Anh sẽ rời EU.

Tổng thống Trump lại ra sắc lệnh cấm nhập cảnh mới

Tổng thống Donald Trump ra sắc lệnh mới nhằm hạn chế hoặc đình chỉ nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân của 8 quốc gia, thay thế sắc lệnh cấm du lịch từ 6 quốc gia Hồi giáo vốn đã bị tòa án đình chỉ.

Boeing dự báo Đông Nam Á trở thành thị trường hàng không lớn thứ 4 thế giới

Các hãng hàng không giá rẻ như Vietjet Air, AirAsia, Lion Air...là động lực tăng trưởng của thị trường hàng không Đông Nam Á trong 20 năm tới.

Châu Á chiếm tới 60% số người cao tuổi của thế giới vào năm 2030

Theo báo cáo gần đây của chuyên gia tư vấn tại Deloitte, vào năm 2030, số người trên 65 tuổi tại khu vực châu Á sẽ chiếm khoảng 60% tổng số người thuộc độ tuổi này của toàn thế giới. Điều này sẽ buộc một số nền kinh tế trong khu vực phải đối mặt với những thách thức về nhân khẩu học trước khi đạt được sự giàu mạnh về kinh tế.

Tỷ phú Jack Ma: "Đến lúc ngừng tìm kiếm sự tăng trưởng việc làm từ sản xuất"

Trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi một cách chóng mặt tạo ra nhiều mối lo ngại về tương lai, ông Ma kêu gọi các nhà lãnh đạo nên nắm bắt thời cơ đối với những tiến bộ khoa học như trí tuệ nhân tạo để mở rộng các ngành công nghiệp.

[Infographics] Cuộc đua cắt giảm sản lượng dầu mỏ

21 quốc gia đã cùng tham gia vào việc cắt giảm sản lượng gần 1,8 triệu thùng mỗi ngày so với mức sản lượng của tháng 10/2016.

Báo Mỹ nói về 5 lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn nhất ở Việt Nam

Dân số đông, thu nhập tăng, kinh tế hội nhập giúp Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn của các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cá nhân.

Airbus đặt nhà máy sản xuất thân máy bay ngoài châu Âu đầu tiên tại Trung Quốc

Airbus, một trong 2 hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới đang xem xét lựa chọn Trung Quốc làm cơ sở sản xuất thân máy bay đầu tiên ngoài châu Âu.