Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á do căng thẳng chính trị leo thang

Đặng Nhung - 16:45, 10/08/2017

TheLEADERChứng khoán châu Á sụt giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (10/8) do các nhà đầu tư lo lắng về tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên.

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á do căng thẳng chính trị leo thang
Ảnh: Internet

Các nhà phân tích dự báo cổ phiếu thị trường châu Âu cũng sẽ giảm theo, dự đoán chỉ số FTSE của Anh giảm 0,6%. Các chỉ số DAX và CAC của Pháp cũng chứng kiến sự sụt giảm.

Chỉ số chứng khoán MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 1%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản cũng giảm 0.1%.

Chỉ số chứng khoán Thượng Hải và Hang Seng của Hong Kong cũng chứng kiến mức giảm lần lượt là 1,1% và 1,6%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 1,2% xuống mức thấp nhất trong hai tháng, kết thúc chuỗi tăng vượt mức kỷ lục vào cuối tháng 7.

Nhà kinh tế học Kota Hirayama tại SMBC Nikko Securities, Tokyo cho biết: "Một số nhà đầu tư đã muốn có cớ để thoát khỏi những vị trí lâu dài của họ tại các thị trường mới nổi và họ đã tìm ra cơ hội đó trong cuộc căng thẳng mới nhất giữa Triều Tiên - Hoa Kỳ.

"Những căng thẳng liên quan đến bán đảo Triều Tiên làm giảm tác động của thị trường tài chính trong một vài ngày tới", ông nói thêm.

Sự sụt giảm tại một số thị trường châu Á, như Nikkei của Nhật Bản, phần nào được hạn chế sau khi cổ phiếu Phố Wall giảm nhẹ, khi các nhà đầu tư tỏ ra lo ngại về các vấn đề địa chính trị.

Đô la Mỹ ổn định ở mức 110,030 yên sau khi chạm mức thấp nhất trong tám tuần.

Đồng euro giảm 0,2% xuống còn 1,1737USD trong khi chỉ số đồng bạc xanh so với một giỏ các loại tiền tệ lớn đã tăng 0,1% lên 93,662 điểm.

Giá dầu thô Brent đạt mức 52,70 USD/thùng.

Các kim loại quý như vàng và bạc được coi là những kênh chú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư khi thị trường biến động. Giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống mức 1.276,40 USD/ounce sau khi tăng lên mức cao nhất trong gần hai tháng là 1.278,66 USD/ounce vào ngày thứ Tư (9/8).