Sơ đồ 16 vấn đề chồng chéo giữa các bộ đang được Quốc hội bàn cách xử

Quang Anh - 12:00, 30/10/2017

TheLEADER16 vấn đề chồng chéo này đã được xác định từ năm 2011, song đến kỳ họp này, Quốc hội vẫn tiếp tục bàn chuyện phân nhiệm lại.

Ngoài 16 vấn đề chồng chéo kể trên, giữa các bộ còn 2 vấn đề bị bỏ trống và 4 vấn đề cần tăng cường phối hợp.

Những vấn đề còn bỏ trống

(1) Quản lý nhà nước về thương hiệu quốc gia và quản lý Sở giao dịch hàng hóa theo đề nghị của Bộ Công Thương.

(2) Quản lý nhà nước về thông tin cơ sở theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Những vấn đề cần tăng cường phối hợp

(1) Quản lý xúc tiến thương mại, thương vụ ở nước ngoài giữa Bộ Công Thương với Bộ Ngoại giao

(2) Phân tích, dự báo, giám sát và xử lý những vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế, tài chính của đất nước giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Bảo đảm an ninh quốc gia giữa Bộ Công an với một số Bộ, ngành: an ninh hàng không (Bộ Giao thông vận tải), an ninh ngoại giao (Bộ Ngoại giao), an ninh biên giới, biển, đảo (Bộ Tư lệnh biên phòng, Cảnh sát Biển - Bộ Quốc phòng), an ninh cơ yếu (Bộ Quốc phòng).

(4) Quản lý, giám sát vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp giữa Bộ Tài chính với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ.