Sony dự kiến đạt doanh thu kỉ lục trong vòng 20 năm

Lan Hương - 10:18, 01/11/2017

TheLEADERTrò chơi, chất bán dẫn và các mảng kinh doanh khác đang góp phần cân bằng thu nhập của Sony.

Sony dự kiến đạt doanh thu kỉ lục trong vòng 20 năm
Doanh nghiệp này cho biết dự kiến lợi nhuận trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm tới sẽ đạt mức 630 tỷ Yên. Ảnh: Asia Nikei

Mới đây, Sony đã tuyên bố kì vọng năm 2017 sẽ là năm có được lợi nhuận kỉ lục trong vòng 20 năm trở lại đây.

Theo Sony, lợi nhuận này là kết quả của một mô hình kinh doanh cân bằng và tạo ra thu nhập trong các hoạt động rộng khắp từ điện tử đến tài chính.

Doanh nghiệp này cho biết dự kiến lợi nhuận trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm tới sẽ đạt mức 630 tỷ Yên (tương đương 5,55 tỷ USD).

Ông Kenichiro Yoshida - Giám đốc Tài chính của Sony cho rằng: "Doanh thu kỉ lục trong vòng 20 năm thay vì là dấu hiệu của sự phục hồi, lại có nghĩa là chúng ta không thể vượt qua bản thân chúng ta trong suốt 20 năm".

Mảng kinh doanh bán dẫn dự kiến sẽ đạt lợi nhuận ở mức 150 tỷ yên, tăng trở lại từ mức lỗ 7,8 tỷ yên của năm ngoái và vượt so với dự báo ban đầu 20 tỷ yên.

Doanh số từ mảng cảm biến hình ảnh cũng đang tăng lên cùng với sự gia tăng của điện thoại thông minh hai camera. Vào năm ngoái, do động đất ở Kumamoto ở Tây Nam Nhật Bản, ngành kinh doanh chip của Sony rơi vào tình trạng lỗ nhưng trong năm nay, mảng kinh doanh này dự kiến sẽ tăng đáng kể.

Doanh số bán các máy ảnh phản xạ ống kính đơn, các tivi diode phát quang hữu cơ cũng như PlayStation 4 đều đang gia tăng. Lợi nhuận thu được từ mảng trò chơi và dịch vụ mạng dự kiến là 180 tỷ Yên.

Hiện Sony đang có kế hoạch chia cổ tức với giá 25 yên/cổ phiếu, tăng 5 yên so với năm trước.