Tăng trưởng quý I/2018 có thể đạt mức cao nhất trong nhiều năm

Thiên Hương - 08:30, 13/03/2018

TheLEADERTheo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 7,41% trong quý I năm nay, dẫn đầu bởi hoạt động xuất khẩu và tăng trưởng du lịch.

Tăng trưởng quý I/2018 có thể đạt mức cao nhất trong nhiều năm
Năm 2017, tăng trưởng GDP quý I là 5,15%.

Ngành du lịch có thể tăng 60% trong quý I/2018 trong khi tổng kim ngạch thương mại sẽ tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo với kiều bào Việt Nam tại Auckland trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand vào ngày 12/3.

Con số dự báo tăng trưởng GDP 7,41%, nếu đạt được, sẽ là mức tăng trưởng quý I cao nhất trong nhiều năm, và cao hơn đáng kể so với mức 5,15% cùng kỳ năm ngoái. Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam có thể đạt thặng dư thương mại gần 2 tỷ USD trong cùng thời kỳ.

Vào tuần trước, Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư cũng đưa ra dự báo rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2018 sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực, kế thừa xu thế tăng trưởng từ năm 2017 nhờ sự gia tăng hoạt động trong các lĩnh vực chế tạo, xây dựng, thương mại, bán buôn và bán lẻ, ngân hàng và du lịch.

Theo dự báo của trung tâm này, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2018 có thể sẽ đạt mức 6,83%, tăng từ mức 6,81% từ năm 2017.

Sau chuyến công du New Zealand, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Úc vào cuối tuần này để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Úc tại Sydney.

Chuyến thăm của Thủ tướng diễn ra trong bối cảnh 11 nước gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam đã ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào ngày 9/3 vừa qua.