Tây Hồ và Thiên Minh bắt tay tấn công phân khúc căn hộ cao cấp Bình Dương

Quỳnh Như - 09:08, 29/05/2018

TheLEADERDự án chung cư cao cấp Compass One được liên danh Tây Hồ - Thiên Minh hợp tác phát triển, nằm ở trung tâm Thủ Dầu Một, nhắm tới đối tượng khách hàng là chuyên gia và doanh nhân trẻ thành đạt.

Tây Hồ và Thiên Minh bắt tay tấn công phân khúc căn hộ cao cấp Bình Dương
Phối cảnh dự án chung cư cao cấp Compass One.

Ngày 28/05/2018, chủ đầu tư - Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Tây Hồ (Tay Ho JSC) và Công ty CP Đầu tư Bất động sản Thiên Minh (Thien Minh Group) ký kết hợp đồng hợp tác phát triển, chính thức giới thiệu dự án căn hộ Compass One.

Đây là dự án căn hộ cao cấp nằm ở vị trí đắc địa trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, nơi được mệnh danh là “Phố Tây” của Bình Dương với giá đất giao dịch lên đến cả trăm triệu đồng mỗi mét vuông.

Compass One có tổng diện tích 5.467,9 m2, toà tháp chính cao 21 tầng với 400 căn hộ, mật độ xây dựng khối tháp chỉ 38%, phần diện tích còn lại chủ yếu dùng để phát triển các tiện ích, dịch vụ. Giống như các dự án chung cư cao cấp khác, Compass One có rất nhiều tiện ích đáng thèm muốn như: hồ bơi vô cực, hồ sục jacuzzi, công viên, sân chơi cho trẻ em…

Bà Nguyễn Vũ Thiên Diễm, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thien Minh Group tin rằng dự án này sẽ thành công, bởi thị trường bất động sản Bình Dương đang rất khan hiếm sản phẩm cao cấp nằm ở vị trí trung tâm như Compass One.

Tây Hồ và Thiên Minh bắt tay tấn công phân khúc căn hộ cao cấp Bình Dương
Tay Ho JSC và Thiên Minh Group đang ký kết biên bản hợp tác

Bình Dương là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, luôn đứng đầu về năng lực cạnh tranh cũng như thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tính lũy kế đến tháng 3/2018, Bình Dương đón nhận 31 tỷ USD vốn FDI đầu tư, đứng thứ 2 toàn quốc chỉ sau TP. HCM, kéo theo hàng ngàn chuyên gia và lao động nước ngoài đến làm việc tại Bình Dương.

Tuy nhiên, hiện Bình Dương chỉ có một hai dự án trung cao cấp lại không thực sự nằm ở vị trí trung tâm, không đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở cho loại đối tượng kể trên.

Giới chuyên gia ở các khu công nghiệp của huyện Thuận An, Dĩ An, thành phố Thủ Dầu Một phải mất cả giờ đồng hồ để di chuyển từ TP. HCM đến Bình Dương làm việc, rồi lại từ Bình Dương về TP. HCM để nghỉ ngơi. Nhu cầu về một chỗ ở tốt của các chuyên gia khu vực phía Bắc Bình Dương như Bến Cát, Tân Uyên… còn cấp thiết hơn, bởi họ không thể di chuyển về TP. HCM trong ngày.

Bên cạnh đó, nhu cầu sống trong các khu căn hộ cao cấp, đảm bảo an ninh, đầy đủ tiện ích cũng ngày càng gia tăng trong nhóm tri thức trẻ, thành đạt tại Bình Dương.

“Sự ra đời của dự án Compass One ở Bình Dương giống như sự xuất hiện của dự án The EverRich 1 hay The Manor ở thị trường căn hộ cao cấp của TP. HCM cách đây 12 năm về trước. Compass One chính là người tiên phong khai phá thị trường căn hộ cao cấp nội thành ở Bình Dương”, bà Nguyễn Vũ Thiên Diễm nhận định.