Thai Vietjet Air và 11 hãng hàng không bị tạm ngừng bay quốc tế

Minh An - 07:01, 14/09/2017

TheLEADERCác hãng hàng không bị ngừng bay quốc tế trong khi chờ được cấp giấy phép mới.

Thai Vietjet Air và 11 hãng hàng không bị tạm ngừng bay quốc tế
Orient Thai Airlines và Thai Vietjet Air là hai hãng nổi tiếng trong sanh sách bị ngừng bay. Ảnh: Bangkok Post

Theo Bangkok Post, Thủ tướng Prayut Chan-ocha đã ký một sắc lệnh yêu cầu ngừng hoạt động trên các đường bay quốc tế đối với 12 hãng hàng không nhỏ ở Thái Lan.

Các hãng này vẫn có thể vận hành các đường bay trong nước trong khi chờ giấy phép mới từ Cơ quan Hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT).

Tổng giám đốc CAAT, ông Chula Sukmanop cho biết: không phải các hãng trên không đạt chuẩn an toàn mà chưa hoàn thành phần đánh giá an toàn bay theo chỉ tiêu mới. Các chuyến bay quốc tế sẽ lập tức được khôi phục một khi họ qua khâu kiểm tra.

Việc tạm ngừng dự kiến ​​sẽ được dỡ bỏ cho các hãng hàng không khác trước ngày 31/1/2018, ông Chula nói

Hai hãng hàng không nổi tiếng nhất trong danh sách bị đình chỉ là Orient Thai Airlines và liên doanh Thai Vietjet Air. 

Các hãng còn lại là Mjets, K-Mile, Jet Asia Airways, AC Aviation, Siam Land Flying, Asia Atlantic, VIP Jets, HS Aviation, Advance Aviation và Skyview Airways.

Theo Bangkok Post, 12 hãng hàng không này chiếm 2% thị trường và sắc lệnh mới của Chính phủ ít tác động đến nền kinh tế Thái Lan vốn bị phụ thuộc nhiều vào ngành du lịch.

Thái Lan đang siết chặt tiêu chuẩn an toàn bay sau khi ngành hàng không nước này bị Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế của LHQ (ICAO) giáng cấp vào tháng 6.2015 vì không giải quyết kịp thời các quan ngại về an toàn.

Thai Vietjet Air là liên doanh giữa Vietjet Air và Kan Air từ năm 2013 và vận hành các chuyến bay từ năm 2015. Theo kế hoạch hãng hàng không của Việt Nam sẽ nắm giữ 49% cổ phần trong khi đối tác Thái Lan giữ 51%.

Tuy nhiên đến giữa năm 2017, Vietjet Air vẫn chưa góp vốn vào công ty này và chỉ ghi nhận 9% lợi ích nhưng vẫn có ảnh hưởng đến hoạt động của công ty và có quyền bổ nhiệm thành viên HĐQT.