Thành phố Đế Vương chọn Hòa Bình làm tổng thầu dự án Empire City 1,2 tỷ USD

Tuấn Anh - 11:43, 08/07/2018

TheLEADERCông ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương, chủ đầu tư dự án Empire City (quận 2, TP. HCM) đã chính thức lựa chọn Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình làm tổng thầu toàn bộ dự án, tổng giá trị gói thầu khoảng 3.037 tỷ đồng.

Thành phố Đế Vương chọn Hòa Bình làm tổng thầu dự án Empire City 1,2 tỷ USD
Phối cảnh dự án Empire City Thủ Thiêm

Dự án Khu phức hợp Tháp quan sát (tên thương mại Empire City) có tổng diện tích khoảng 14,5ha thuộc khu lõi trung tâm khu đô thị Thủ Thiêm (Q.2, TP. HCM), nằm dọc theo trục đường Mai Chí Thọ và ven sông Sài Gòn.

Quy mô dự án theo quy hoạch được duyệt là một khu phức hợp bao gồm 3.700 căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, văn phòng, bãi đậu xe ngầm…. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 730.000m2, trong đó, có 1 tòa tháp đa chức năng cao 86 tầng.

Hướng kiến trúc của dự án phát triển theo hướng “thành phố trong lòng thành phố”, tạo lập một môi trường sống, làm việc và giải trí đẳng cấp với hệ thống tiện ích hiện đại gồm: Quảng trường trung tâm, hồ bơi, sân vườn, khu vui chơi trẻ em bên trong và ngoài trời, trung tâm thể thao, khu ẩm thực phong phú, vườn nướng BBQ…

Dự án được UBND TP. HCM cấp phép hồi giữa năm 2015 với 4 giai đoạn, tổng mức đầu tư khoảng 26.000 tỷ đồng (khoảng 1,2 tỷ USD), dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2022 theo 4 giai đoạn.

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương là một liên doanh gồm Keppel Land nắm giữ 40%, Quỹ Gaw Capital Partners 30%; số cổ phần còn lại thuộc về sở hữu của 2 nhà đầu tư trong nước Công ty CP Bất động sản Tiến Phước, Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái.