"Thủ tướng Phan Văn Khải giúp hình thành thế hệ doanh nhân thời đầu vững mạnh"

Nguyễn Lâm Viên* - 10:06, 18/03/2018

TheLEADERCông lao lớn nhất của ông Phan Văn Khải theo tôi là vị Thủ tướng đầu tiên thừa nhận doanh nghiệp tư nhân, đồng hành liên tục, quyết tâm tạo ra những cơ chế chính sách để doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Vị Thủ tướng đầu tiên thừa nhận và đồng hành cùng doanh nhân Việt
Cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Tôi còn nhớ ông Phan Văn Khải là người ký sắc lệnh công nhận ngày 13/10 là ngày Doanh nhân Việt Nam. Ngày đó, nhiều doanh nhân đã bật khóc khi có được tiếng nói thừa nhận giới mình từ Chính phủ. 

Từ đây, giới doanh nhân mới được mở mày mở mặt, không còn bị xem thường là người buôn bán, ăn gian nói dối dân, ngồi trên xương máu đồng bào… Doanh nhân quý trọng ông ở chỗ đó.

Luật Doanh nghiệp ra đời và liên tục được đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn cũng là nhờ ông Phan Văn Khải. 

Nó giúp chuyển doanh nghiệp sang tư thế mới, mặc dù sau đó còn đầy rẫy khó khăn, nhưng một loạt chính sách cởi mở của Thủ tướng Phan Văn Khải đã giúp doanh nghiệp có đất đai, nhà xưởng, xây dựng nhà máy, xây dựng nhà ở cho công nhân… để ra đời một thế hệ doanh nhân đầu tiên gắn liền với sản xuất, gắn liền với nền công nghiệp, nông nghiệp, tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho đất nước sau này. 

Đó là con đường làm giàu chính đáng cho tới hôm nay.

Xuất phát từ quan điểm đồng hành thực sự với mọi thành phần kinh tế tư nhân, ngài đặc biệt chú ý đến nhà sản xuất, nhà công nghiệp, tạo chính sách thuận lợi về đất đai cho dự án doanh nghiệp, từ đó công nghiệp phát triển, nhà ở cho công nhân cũng thoáng ra. 

Vị Thủ tướng đầu tiên thừa nhận và đồng hành cùng doanh nhân Việt 1
Ông Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch HĐQT Công ty Vinamit

Ông là người “bật đèn xanh” cho đất đai các dự án doanh nghiệp kể cả trong nước và doanh nghiệp FDI mà trước đây vốn bị trói chặt. Nhờ đó tạo đột phá cho công nghiệp, nhà xưởng, cho tới ngành địa ốc sau này.

Nối tiếp các chủ trương đúng đắn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, dù rất âm thầm, nhưng những chủ trương của ông rất hữu hiệu, được lòng dân. Chính nhờ ông đã hình thành thế hệ doanh nhân thời đầu vững mạnh, xóa bỏ mặc cảm “con buôn, chỉ biết ăn gian nói dối”. 

Thừa nhận và quyết tâm đồng hành với doanh nghiệp trong đột phá dự án từ bé tới lớn đồng loạt ở các tỉnh, từ đó ông kéo theo sự chuyển động tích cực của các lãnh đạo tỉnh thành địa phương. 

Thời đó, về Bình Dương, cứ một, hai tháng là chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh xuống tận doanh nghiệp để lắng nghe có khó khăn gì, lập tức tháo gỡ liền. Thời này thì… làm gì có!. Đó là ảnh hưởng từ Thủ tướng Phan Văn Khải

Ông đã cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng soạn thảo và hiện thực hóa Luật Doanh nghiệp và liên tục sửa đổi cho phù hợp, để chính thức thừa nhận thành phần kinh tế tư nhân. 

Ý thức đồng hành, quyết tâm của ông đã giúp Bình Dương từ đó mở ra cục diện mới, với 5.000 ha cho khu công nghiệp và có thành phố mới Bình Dương như bây giờ. 

(*) Ông Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch HĐQT Công ty Vinamit