Toàn cảnh chuyến thăm Đức, Hà Lan và tham dự hội nghị G20 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Lê - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa qua đã có chuyến thăm và làm việc tại Đức, Hà Lan, và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20. Chuyến đi đã diễn ra thành công, mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam cũng như có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đêm 4/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường bắt đầu thăm CHLB Đức, Hà Lan và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 theo lời mời của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Chuyến thăm của Thủ tướng diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức đang phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực; quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước thành viên G20 phát triển tốt đẹp.

Ngày 5/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt và lưu học sinh Việt Nam tại Đức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin và đông đảo Việt kiều tại Đức. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Tối 6/7 (giờ địa phương), sau khi rời Berlin tới Hamburg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Angela Merkel tại Hamburg, nơi tổ chức Hội nghị G20.

Hội đàm cấp cao Việt Nam-CHLB Đức. Ảnh: TTXVN.

Hai bên đánh giá cao việc hai nước có quan hệ hữu nghị gắn bó lâu đời, hài lòng nhận thấy trong nhiều năm qua, Đức luôn là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong EU. 

Hai Thủ tướng hài lòng về kết quả tích cực của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đức được tổ chức nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với 36 thỏa thuận được ký kết có tổng trị giá 4 tỷ USD.

Từ ngày 7-8/7, Thủ tướng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg với chủ đề “Định hình một thế giới kết nối”. 

Hội nghị tập trung vào 3 trọng tâm nghị sự: Tạo dựng nền tảng tự cường; tăng cường tính bền vững; tăng cường trách nhiệm, với dự kiến 5 phiên thảo luận.

Với tư cách là chủ nhà APEC 2017, Việt Nam được mời tham dự các hội nghị và cuộc họp trong khuôn khổ G20 trong năm 2017, tham gia thảo luận tại tất cả các phiên họp của Hội nghị Thượng đỉnh và đóng góp ý kiến cho dự thảo Tuyên bố chung của Hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hoàn thành sớm 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG-2030) của Liên hợp quốc, trong đó ưu tiên cho các vấn đề giảm nghèo, bất bình đẳng, giáo dục, năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính vào 2030 và có thể giảm tới 25% nếu nhận được sự hỗ trợ hiệu quả của quốc tế.

Chiều tối 8/7 (giờ địa phương - tức đêm 8/7 theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Amsterdam, bắt đầu chuyến thăm Hà Lan theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte.

Chiều 10/7 tại La Haye, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tuớng kiêm Bộ trưởng Bộ Chính sách xã hội và Việc làm Hà Lan Lodewijck Asscher dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan, với sự tham dự của khoảng 300 doanh nghiệp Hà Lan và 150 doanh nghiệp Việt Nam. Đây là sự kiện do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Liên đoàn công nghiệp và giới chủ Hà Lan tổ chức.

Chiều 10/7 theo giờ Hà Lan, sau khi dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Doanh nghiệp bàn tròn. Hội nghị có sự tham gia của của nhiều doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan, tập trung thảo luận về chủ đề thành phố thông minh và thành phố sân bay. Trong ảnh: Thủ tướng bắt tay các nhà đầu tư dự Hội nghị

Các hoạt động khác của Thủ tướng tại Hà Lan:

Hai Thủ tướng ký ý định thư giữa Việt Nam và Hà Lan về tạo thuận lợi triển khai các dự án chuyển đổi quy mô lớn để phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long.
Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hà Lan và Nhóm Ngân hàng Thế giới về hợp tác quản lý an toàn thực phẩm ở Việt Nam
Trao đổi Ý định thư giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Cơ sở hạ tầng và Môi trường Hà Lan về hợp tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai
Hai Thủ tướng chứng kiến ký Thỏa thuận giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Tập đoàn Damen/Vương quốc Hà Lan về dự án đầu tư đóng mới 6 tàu tuần tra đa năng xa bờ cho lực lượng cảnh sát biển.
Trưa 11/7 theo giờ Hà Nội, tại Thủ đô hành chính La Haye, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với một số doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan trong một số lĩnh vực như tài chính, năng lượng, các nhà đầu tư gián tiếp.
Sáng 11/7 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới thăm thành phố Rotterdam và có cuộc làm việc với Thị trưởng Rotterdam Ahmed Aboutaleb.

Cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan cũng là hoạt động kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Hà Lan của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chiều tối ngày 11/7 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Amsterdam, lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp các hoạt động thăm chính thức và làm việc tại Vương quốc Hà Lan.