Tokyo Disney dự kiến đầu tư mở rộng lớn nhất trong gần 20 năm

Phương Anh - 12:10, 30/11/2017

TheLEADEROriental Land - nhà điều hành của Tokyo Disney Resort đã lên kế hoạch rót gần 2,7 tỷ USD nhằm mở rộng khu vui chơi giải trí, xây dựng các điểm tham quan mới và giảm bớt tình trạng tắc nghẽn trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

Tokyo Disney dự kiến đầu tư mở rộng lớn nhất trong gần 20 năm
Đông đúc, tắc nghẽn trở thành vấn đề nghiêm trọng tại Tokyo Disney và làm giảm sức hút đối với khách hàng. Ảnh: Flickr

Hiện Oriental Land đã bắt đầu thảo luận kế hoạch với Walt Disney ở Mỹ. Theo đó, diện tích khu vui chơi giải trí sẽ tăng khoảng 30% cùng với các cơ sở mới và dự kiến khai trương vào khoảng năm 2023 nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Việc mở rộng này là dự án đắt giá nhất của Oriental Land kể từ khi đầu tư mở DisneySea Tokyo năm 2001.

Những nhà điều hành của Oriental Land đầu tư mở rộng với mục tiêu duy trì sức hút cũng như lượng khách đỉnh cao tại khu vực này. Theo Hiệp hội Giải trí của Mỹ (Themed Entertainment Association), với 16,64 triệu khách, Tokyo Disney là khu vui chơi giải trí có nhiều người tham quan nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cùng với khoảng 13,5 triệu người từ Tokyo Disneysea – khu vui chơi xếp thứ ba trong bảng xếp hạng trên, khu vực của Oriental Land đón tiếp khoảng 30 triệu khách tham quan mỗi năm và con số quá lớn này đã tạo ra sự ùn tắc dẫn đến vấn đề không hài lòng của khách hàng.

Để tạo không gian cho việc mở rộng, Oriental Land dự định dành hơn 10 tỷ Yên (tương đương hơn 893 triệu USD) cho việc xây dựng nhà để xe nhiều tầng với sức chứa khoảng 4.000 xe nhằm thay thế một bãi đậu xe gần Tokyo Disneyland.

Mức thu nhập ngày càng tăng tại châu Á khiến người tiêu dùng có xu hướng tập trung nhiều hơn vào việc trải nghiệm cũng như hình thức giải trí khác và đây là một trong những lý do Oriental Land quyết định đầu tư thêm vào dự án khu vui chơi giải trí của mình.

Tại Tokyo Disney, số khách nước ngoài đã tăng 8,5% - tương đương 2,55 triệu khách vào năm 2016, tăng mạnh so với con số 1,3% của năm năm trước đó.

Tuy nhiên, cạnh tranh trong khu vực ngày càng trở nên gay gắt do sự ra đời của những khu vui chơi giải trí mới.

Tháng 6 năm ngoái, Walt Disney khai trương Shanghai Disneyland. Địa điểm có khởi đầu khá chậm chạp nhưng đã thu hút 11 triệu du khách trong năm đầu tiên và hiện đang được mở rộng. Universal Parks and Resorts của Hoa Kỳ cũng có kế hoạch mở một công viên Universal Studios tại Bắc Kinh.