Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2032

Minh Hoàng - 10:38, 26/12/2017

TheLEADERNăm 2032, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để giữ vị trí nền kinh tế số 1 thế giới, theo báo cáo mới nhất của Trung tâm kinh tế và nghiên cứu kinh doanh ở London.

Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2032
Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Qilai Shen/Bloomberg

Tầm quan trọng của các nền kinh tế châu Á sẽ ngày càng gia tăng trong năm 2018 và xa hơn nữa. Bảng xếp hạng cho thấy khu vực này chiếm ưu thế về quy mô chỉ sau hơn một thập kỷ.

Báo cáo của Trung tâm kinh tế và nghiên cứu kinh doanh ở London (CEBR) cho thấy Ấn Độ sẽ vượt Anh và Pháp vào năm tới để trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới tính theo đồng đô la Mỹ.

Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2032

Nước này được dự báo sẽ tiếp tục vượt qua Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2027.

Đến năm 2032, ba trong số bốn nền kinh tế lớn nhất sẽ thuộc châu Á là Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Vào thời điểm đó, Trung Quốc được dự báo sẽ vượt Mỹ để giữ vị trí số 1. Theo CEBR, đà phát triển của Ấn Độ sẽ không dừng lại ở đó, và nó sẽ chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trong nửa sau của thế kỷ 21.

Cũng vào năm 2032, nền kinh tế Hàn Quốc và Indonesia sẽ tiến vào Top 10, thay thế vị trí thứ 7 vốn thuộc về Ý và Canada.