Trung Quốc tiếp quản Tập đoàn Anbang, truy tố cháu rể Đặng Tiểu Bình

Hoàng Nhân - 20:19, 23/02/2018

TheLEADERChính phủ Trung Quốc sẽ tiếp quản Tập đoàn bảo hiểm Anbang trong vòng ít nhất một năm kể từ thứ Sáu (23/2) sau khi cáo buộc cựu chủ tịch của tập đoàn này các tội danh kinh tế.

Trung Quốc tiếp quản Tập đoàn Anbang, truy tố cháu rể Đặng Tiểu Bình
Ảnh: AP

Động thái này nằm trong nỗ lực quyết liệt của chính phủ Trung Quốc nhằm kiểm soát những công ty có liên quan đến giới chính trị mà những khoản đầu tư ở nước ngoài của họ đã làm dấy lên nỗi lo làm sụp đổ hệ thống tài chính trong nước.

Việc tập đoàn Anbang thực hiện các thương vụ 'bất thường' đã dấy lên mối quan ngại sâu sắc phía cơ quan chức năng về tình hình tài chính của công ty có trụ sở ở Bắc Kinh trong bối cảnh chính phủ nước này đang cải tổ hệ thống tài chính.

Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm Trung Quốc cho biết, Anbang đã thực hiện một loạt các thương vụ M&A lớn tại nước ngoài trong những năm gần đây. Tập đoàn này đã vi phạm các quy định về bảo hiểm và cách thức hoạt động có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thanh toán của tập đoàn này.

Cơ quan này cũng đã xác nhận ông Ngô Tiểu Huy, cựu chủ tịch tập đoàn, đang bị "truy tố vì tội danh kinh tế". Đây được coi là dấu chấm hết cho thời kỳ được 'ân sủng' trong sự nghiệp của ông. Ông Ngô đã kết hôn với bà Trác Nhiễm, cháu gái của cựu chủ tịch Trung Quốc Đặng Tiểu Bình.

Các tập đoàn tư nhân có doanh thu khủng như Anbang, HNA, Fosun và Wanda ngày càng lọt vào tầm ngắm bởi Trung Quốc đang ráo riết thực hiện cuộc đàn áp triệt để những rủi ro tài chính tiềm ẩn.

Bốn công ty này đang dẫn đầu trong xu hướng đầu tư ra hải ngoại của các đại gia Trung Quốc nhờ có các mối liên hệ với quan chức cấp cao. Các thương vụ tỷ đô được thực hiện từ việc mua lại các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đến các chuỗi khách sạn và các cụm rạp chiếu phim.

Với những lo ngại về các dòng vốn chảy vào ồ ạt và nợ tích tụ, Chính phủ Trung Quốc gần đây đã thực hiện hàng loạt các biện pháp thắt chặt để kiểm soát dòng tiền hàng tỷ đô la vào những thương vụ đầu tư "bất hợp lý" ở nước ngoài.

Được thành lập vào năm 2004, Anbang, từ một công ty bảo hiểm tài sản đã phát triển thành tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính lớn. Năm 2014, Anbang đã mua lại khách sạn Waldorf Astoria ở New York với mức giá kỷ lục 1,95 tỷ USD.

Theo trang web của mình, Anbang có gần 2.000 tỷ NDT (315 tỷ USD) tài sản và sở hữu các doanh nghiệp bao gồm bảo hiểm, quản lý tài sản, cho thuê tài chính và ngân hàng.