Vì sao Chính phủ Mỹ đóng cửa?

Minh Hoàng - 11:33, 22/01/2018

TheLEADERCuộc họp lưỡng đảng kéo dài đến tận nửa đêm ngày thứ Sáu (19/1) cũng không thể chứng kiến sự đồng thuận về một biện pháp nào để ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ.

Vì sao Chính phủ Mỹ đóng cửa?
Ảnh: AFP

Theo đó, Chính phủ Mỹ sẽ ngừng hoạt động cho đến khi Quốc hội thông qua một dự luật mới về ngân sách liên bang.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, chính phủ phải đóng cửa trong khi chỉ có một Đảng kiểm soát cả hai viện của Quốc hội.

Vào ngày 20/1, Chính phủ Mỹ đã đóng cửa và ngừng mọi hoạt động liên bang sau khi Thượng viện không thể thống nhất về chính sách phân bổ ngân sách mới và các quy định về nhập cư. Đáng chú ý, chính phủ Mỹ đóng cửa đúng vào ngày kỷ niệm 1 năm tại chức của ông Trump.

Cụ thể, Hạ viện đã bỏ phiếu 230-197 vào tối ngày 18/1 đối với dự luật tăng ngân sách cho tháng tới, nhưng lại không được thông qua ở Thượng viện với số phiếu 50-49.

Năm đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại dự luật. Ngược lại, năm đảng viên Dân chủ đã phá vỡ quy ước đảng để ủng hộ dự luật này.

Ngoài ra, hai Đảng vẫn đang đôi co trong vấn đề về chính sách DACA cho những người nhập cư khi còn là trẻ em. 

Vào tháng 9, ông Trump đã tuyên bố sẽ chấm dứt chương trình này và chỉ cho phép duy trì đến tháng 3 để tìm ra một chương trình thay thế khác. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ lại muốn 700.000 người nhập cư (được biết tới với tên gọi 'Dreamers') phải được bảo vệ khỏi lệnh trục xuất. Sự việc vẫn chưa ngã ngũ.

Lần gần nhất chính phủ Mỹ đóng cửa là vào năm 2013 và kéo dài trong 16 ngày do Quốc hội không thông qua một dự luật phân phối ngân sách hoặc nghị quyết tiếp tục cho năm tài chính 2014.

Theo đó, việc cấp tiền cho chính phủ đã bị ngừng lại và khoảng 800.000 công chức phải nghỉ không lương vô hạn, còn 1,3 triệu công chức trong diện "được loại trừ" phải tiếp tục làm việc nhưng không được trả lương cho tới khi một khoản ngân sách được thông qua.

Thứ Hai (22/1) đã là ngày thứ hai Chính phủ Mỹ đóng cửa. Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng Twitter để thúc giục các đảng viên Đảng Cộng hòa trong Thượng viện chấm dứt bế tắc bằng cách dùng "phương án hạt nhân" nếu "tình trạng bế tắc tiếp tục".