Việt Nam nhập khẩu ô tô con từ Trung Quốc nhiều nhất tuần qua

Quỳnh Chi - 13:26, 03/06/2018

TheLEADERTừ ngày 25 - 31/5/2018, có tới 65 chiếc xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống được nhập về Việt Nam từ Trung Quốc, chiếm tỷ lệ khoảng 40%.

Việt Nam nhập khẩu ô tô con từ Trung Quốc nhiều nhất tuần qua
Ô tô con nhập về từ Trung Quốc chiếm 40% tuần qua.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục hải quan, trong tuần qua có 300 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu với tổng trị giá đạt hơn 8,6 triệu USD. 

Như vậy, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tuần này đã giảm mạnh gần 70% so với lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tuần trước. 

Cụ thể, từ ngày 18 - 24/5/2018, số liệu của Tổng cục hải quan cho thấy cả nước có 939 chiếc xe ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu. Lượng xe ô tô này có trị giá nhập khẩu khai báo 24,7 triệu USD.

Ô tô đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tuần này chỉ bao gồm xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống và xe ô tô loại khác; không ghi nhận ô tô trên 9 chỗ ngồi và ô tô tải đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu.

Việt Nam nhập ô tô con từ Trung Quốc nhiều nhất tuần qua
Thông tin sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam từ 25 - 31/5/2018. Nguồn: Tổng cục hải quan

Theo đó trong tuần này, có 161 chiếc ô tô con được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá khai hải quan đạt 3,24 triệu USD, chiếm tới hơn 54% về lượng và 38% về trị giá tất cả ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. 

Toàn bộ số xe này gần như được đăng ký tờ khai nhập khẩu ở cửa khẩu khu vực cảng thành phố Hải Phòng và cảng TP.HCM. 

Đáng chú ý, trong tuần này không có xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống được nhập khẩu miễn thuế từ các nước ASEAN. Xe con nhập về tuần qua chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 65 chiếc, Mexico với 65 chiếc, Đức 11 chiếc, Nhật Bản 11 chiếc,….

Trong khi tuần trước đó ghi nhận tới 727 chiếc ô tô con nhập về Việt Nam với số lượng xe loại này nhập khẩu miễn thuế từ Thái Lan chiếm hơn 86%. 

Ngoài ra trong tuần này, cả nước nhập khẩu 139 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo là 5,37 triệu USD. Trong đó, xe có xuất xứ từ Nhật Bản là 79 chiếc (chiếm 57%), Hàn Quốc 39 chiếc, Trung Q​uốc 18 chiếc, Belarus 10 chiếc, ….

Cũng theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục hải quan, trong khi ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm mạnh so với tuần trước, linh kiện và phụ tùng ô tô các loại nhập khẩu lại tăng nhẹ so với một tuần trước đó.

Cụ thể, trong tuần có gần 40,75 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại nhập khẩu. Nhập khẩu nhóm hàng này có xuất xứ chủ yếu từ Nhật Bản với 10,9 triệu USD; từ Thái Lan hơn 9 triệu USD; từ Trung Quốc với 6,2 triệu USD; từ Hàn Quốc với 3,8 triệu USD; từ Đức với 3,8 triệu USD…