Việt Nam tăng 5 bậc trong chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu

Nguyễn Lê - 09:14, 27/09/2017

TheLEADERBáo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2017 - 2018 vừa được Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố vào ngày thứ Tư (27/9), xếp hạng Việt Nam ở vị trí 55, tăng 5 bậc so với năm ngoái và 20 bậc so với 5 năm trước.

Việt Nam tăng 5 bậc trong chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu
Việt Nam đứng thứ 55/137 nền kinh tế về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Ảnh: VietnamNet

Danh sách năng lực cạnh tranh toàn cầu mới nhất trình bày một bức tranh đa màu của các nền kinh tế châu Á. Theo đó, Indonesia và Việt Nam chứng kiến mức tăng cao nhất, trong khi Nhật Bản và Ấn Độ lại có xu hướng ngược lại.

Việt Nam vẫn cần tăng cường hiệu quả của thị trường lao động, diễn đàn có trụ sở tại Geneva viết trong báo cáo.

Việt Nam đã nhảy vọt lên vị trí thứ 55, tăng 5 bậc so với năm ngoái và 20 bậc so với năm 2012.

WEF nhận định, Việt Nam đã có những tiến bộ đáng chú ý về công nghệ và hiệu quả của thị trường lao động. Thương mại là một yếu tố lớn thúc đẩy năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Việt Nam đứng thứ 7 về tỷ lệ nhập khẩu so với tổng sản phẩm quốc nội và thứ 11 đối với tỷ lệ xuất khẩu.

Việc Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương có thể đã tước đi một số cơ hội thương mại trong tương lai cho Việt Nam, nhưng báo cáo cho thấy "tăng trưởng của đất nước được dự kiến sẽ duy trì nhờ xuất khẩu mạnh mẽ".

Tuy nhiên, thứ hạng 55 của Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn so với các nền kinh tế láng giềng khác bao gồm Malaysia (23); Trung Quốc (27) và Thái Lan (32).

Nhật Bản chứng kiến mức giảm cao nhất trong khu vực khi giảm năm thứ hai liên tiếp xuống vị trí thứ 9 do nợ công cao.

Các thứ hạng cao nhất vẫn chủ yếu thuộc về các nền kinh tế phương Tây: Thụy Sĩ (1), Hoa Kỳ (2), Singapore (3), Hà Lan (4) và Đức (5).

Báo cáo cạnh tranh toàn cầu đánh giá mức độ cạnh tranh của 137 nền kinh tế, cung cấp các đánh giá sâu về trình độ, năng suất và sự thịnh vượng của họ.