Việt Nam tiến tới công nghệ tiên tiến thay thế nhập khẩu sau năm 2020

Nguyễn Ngọc - 16:24, 25/10/2017

TheLEADERVới cơ chế đặt hàng của doanh nghiệp và tình hình nền kinh tế giai đoạn sau 2020, Viện Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam – Hàn Quốc (V-KIST) hy vọng sẽ tạo ra các công nghệ trọng yếu phục vụ các ngành công nghiệp chủ đạo, từng bước tạo ra sản phẩm chủ lực độc đáo và có sức cạnh tranh cao trong khu vực và thế giới.

Việt Nam tiến tới công nghệ tiên tiến thay thế nhập khẩu sau năm 2020
Bộ KH&CN hiện có nhiều chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp như Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia hay Chương trình phát triển thị trường khoa học công nghệ. Ảnh: Vietnam Economic Times

Theo ông Vũ Quốc Huy, Trưởng Phòng Quản lý công nghệ, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ - Bộ KH&CN (SATI), Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 xây dựng các doanh nghiệp không chỉ có năng lực cạnh tranh cao mà còn phát triển bền vững với những doanh nghiệp có quy mô lớn cùng nguồn lực.

Phấn đấu đến năm 2020, khu vực tư nhân của Việt Nam sẽ đóng góp khoảng 48 - 49% GDP và khoảng 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Đặc biệt, kỳ vọng mỗi năm sẽ có khoảng 30 tới 35% số doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Theo ông Vũ Quốc Huy, hiện nay có rất nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, đặc biệt là trong quá trình tìm kiếm, mua các công nghệ hoặc thiết bị và quá trình giới thiệu, chuyển giao công nghệ.

Mục tiêu đến năm 2020, 100% doanh nghiệp Việt Nam sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia và tạo ra những công nghệ tiên tiến để sản xuất sản phẩm.

Trong buổi làm việc về Tiếp cận và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ giữa hai viện khoa học công nghệ Việt Nam và Hàn Quốc sáng nay, ông Vũ Quốc Huy cũng khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam hình thành các dự án lâu dài, bền vững, chuyển dần từ gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào sang phát triển dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dựng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông cũng hy vọng các doanh nghiệp Hàn Quốc có mặt trong buổi làm việc nói riêng và các doanh nghiệp nước ngoài nói chung sẽ tích cực chia sẻ, giới thiệu công nghệ mới cho doanh nghiệp Việt, tăng cường và thúc đẩy sự kết nối hiệu quả.