Xe ô tô lắp ráp trong nước hút khách

Quỳnh Chi - 21:06, 11/06/2018

TheLEADERDoanh số trong 5 tháng qua của nhiều "ông lớn" chuyên kinh doanh các dòng xe nhập khẩu như Toyota hay Mitsubishi đều nhờ vào tăng trưởng doanh số của các mẫu xe lắp ráp trong nước.

Xe ô tô lắp ráp trong nước hút khách
Xe ô tô lắp ráp trong nước đang chiếm lĩnh thị trường.

Theo Báo cáo bán hàng tháng 5/2018 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 23.065 xe, con số này gần bằng với tháng 5/2017 khi việc kinh doanh ô tô nhập khẩu của các hãng chưa gặp phải các rào cản trong Nghị định 116.

Trong đó, sản lượng xe du lịch là 15.397 chiếc (tăng 13%), 6.890 xe thương mại (giảm 8%)  và 778 xe chuyên dụng (giảm 36%) so với tháng trước.

Tuy nhiên báo cáo của VAMA cho thấy, doanh số đạt được trong tháng vừa qua chủ yếu đến từ các dòng xe lắp ráp. Cụ thể, trong tháng 5/2018, sản lượng của xe lắp ráp trong nước chiếm thị phần lên tới gần 85%, đạt 19.467 xe, tăng 9% so với tháng trước. 

Trong khi đó, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc chỉ vỏn vẹn hơn 15%, tương đương 3.598 xe, tăng 12% so với tháng trước.

Tính đến hết tháng 5/2018, doanh số bán hàng xe lắp ráp trong nước tăng 10%, trong khi xe nhập khẩu giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 5/2018 đã giảm 6% so với cùng kì năm ngoái.

Điều này cũng khá dễ hiểu bởi lẽ đến thời điểm hiện tại, cũng chỉ mới có Honda và GM Việt Nam là đã nhập được xe về nước và giao tới tay khách hàng. Xe ô tô nhập khẩu của các hãng khác ít nhất cũng phải sang tháng 7 hoặc đầu tháng 8/2018 mới có thể trưng bày trên thị trường. 

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trong tháng vừa qua, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam đạt khoảng 2.200 chiếc, trong đó, có khoảng 1.600 chiếc xe dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu về trong nước.

Tính từ đầu năm đến nay, chỉ có chưa đầy 9.000 chiếc xe nguyên chiếc được đưa về thị trường Việt Nam. Trong khi chỉ trong tháng 5 năm ngi, cả nước đã nhập khẩu về tới 9.935 xe và nâng tổng số xe ô tô nhập về trong 5 tháng đầu năm 2017 lên con số 43.274 chiếc.

Nhìn vào doanh số bán hàng trong thời gian qua của hai hãng ô tô hàng đầu thị trường Việt Nam hiện nay là Toyota và Trường Hải (THACO) có thể thấy THACO - hãng xe chuyên lắp ráp trong nước, đã vượt doanh số Toyota trong nhiều tháng liên tục, thậm chí có nhiều tháng đã vượt gấp đôi. 

Trong 5 tháng đầu năm 2018, THACO bán ra 42.438 chiếc ô tô, cao gấp đôi sản lượng 21.482 chiếc của Toyota, xét về thị phần, THACO hiện đang dẫn đầu thị trường với 41,8%.

Chỉ tính trong tháng 5/2018, doanh số bán hàng của THACO là 8.748 chiếc trong khi sản lượng xe Toyota bán ra là 4.752 chiếc. 

Dù vậy, số lượng xe mà Toyota bán ra trong tháng vừa qua chủ yếu là các dòng xe được lắp ráp trong nước như Vios, Camry, Innova và Corolla Altis. Dòng xe Toyota Fortuner nhập khẩu thuộc dòng xe bán chạy nhất của hãng này từng làm mưa làm gió trên thị trường vẫn nhiều tháng liên tục ghi nhận sản lượng bán ra ở con số 0. 

Doanh số bán ô tô của hai hãng xe duy nhất đã đáp ứng đủ các điều kiện trong Nghị định 116 để nhập xe về nước và giao tới tay khách hàng là Honda và GM Việt Nam cũng chỉ chiếm thị phần nhỏ, không đủ để đẩy doanh số của ô tô nhập khẩu lên cao. 

Cụ thể trong 5 tháng đầu năm 2018, GM bán ra 3.966 chiếc ô tô, chiếm thị phần 3,9%; doanh số của Honda được ghi nhận ở mức 8.919 chiếc, chiếm 8,8%. Đối với Honda, trong tháng 5 vừa qua, hãng này bán ra 2.536 chiếc, thị phần 11,3%.