Analytic
Hotline: 08887 08817

Giám đốc Đất Xanh Miền Trung: Sốt đất khiến nhà phát triển bất động sản lo lắng nhiều hơn

Sốt đất sẽ giúp cho doanh nghiệp bán bất động sản với giá cao, nhưng ông Trần Ngọc Thái, Giám đốc Khối đầu tư và phát triển quỹ đất của Đất Xanh Miền Trung, cho rằng cũng là bất lợi đối với nhà phát triển dự án sau này vì không thể mua được đất với mức giá tốt.

Phát Đạt bán hết sản phẩm thấp tầng phân khu 9 ở khu đô thị Nhơn Hội

CTCP phát triển bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã bán hết toàn bộ sản phẩm thấp tầng trong phân khu cuối cùng - phân khu số 9 với diện tích 45,9 ha trong tổng số 116,2 ha của khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định.

Cẩn trọng với đầu tư đất nền

Tính pháp lý dự án, năng lực chủ đầu tư, tốc độ đô thị hoá và nguồn cung bất động sản tại khu vực là những yếu tố quyết định đến thành công của nhà đầu tư đất nền.

Nhận diện cơ hội đầu tư bất động sản sau đại dịch

Sau khoảng thời gian dài ảm đạm do đại dịch toàn cầu, thị trường bất động sản đang bắt đầu một giai đoạn mới. Các chủ đầu tư dần quay lại và tập trung đầu tư vào các phân khúc khác nhau nhằm đáp ứng được nhu cầu thực của khách hàng, được đánh giá là mang lại lợi nhuận ổn định, an toàn.

Làn sóng bán tháo bất động sản liệu có lặp lại?

Làn sóng ồ ạt bán tháo, cắt lỗ bất động sản từng xuất hiện vào chu kỳ khủng hoảng cách đây 10 năm đang được nhiều nhà đầu tư hy vọng sẽ tái diễn để “bắt đáy” thị trường.

Điểm đến mới của dòng tiền đầu tư bất động sản

Đại dịch Covid-19 khiến nhà đầu tư bất động sản cũng tự thay đổi để thích ứng.

Bước ngoặt của bất động sản Bình Dương

Hàng loạt dự án chung cư mới đang rậm rịch triển khai ở Bình Dương, mang đến một phong cách sống mới cho người dân vốn vẫn quen với mua nhà liền thổ.

Nghịch lý thị trường nhà ở 2020

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, dù nhu cầu mua vẫn ở mức cao trong năm 2020, thị trường bất động sản nhà ở lại không thể đẩy mạnh đầu tư phát triển.

Bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn năm 2020

Tỷ suất lợi nhuận của bất động sản so với các loại hình đầu tư khác vẫn cao hơn hẳn dù thị trường đang có dấu hiệu chững lại và có thể sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2020.

'Không có chuyện mua đất nền sau 6 tháng lãi gấp đôi'

Đất nền được xem là sản phẩm đầu tư dài hạn, không nên mua đi bán lại để nhằm tăng giá, gây phát sinh bong bóng bất động sản.